An Giang: Thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh

02/02/2023 - 06:51

 - Nền kinh tế phục hồi và phát triển đã thúc đẩy niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp (DN), người dân. Những ngày đầu Xuân mới, các DN lạc quan, đồng thời đưa ra nhiều kỳ vọng về những sức bật tăng trưởng năm 2023.

Ngay trước thời điểm bước sang năm mới Quý Mão 2023, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang đặt chỉ tiêu doanh thu 1.900 tỷ đồng (tăng 5,55% so năm 2022), lợi nhuận trước thuế 145 tỷ đồng (tăng 2,83%), nộp ngân sách 200 tỷ đồng (tăng 23,45%), lương bình quân 9,4 triệu đồng/người/tháng. DN tiếp tục thực hiện quá trình tái cơ cấu hướng đến tăng năng suất, giữ vững chất lượng sản phẩm; nghiên cứu sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế trong sản xuất; đầu tư, cải tiến máy móc thiết bị, công nghệ.

“DN sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu xi măng Acifa sang Vương quốc Campuchia. Nâng cao năng suất, chất lượng tốt, phát triển sản phẩm mới; quản lý tốt tiến độ thi công xây dựng, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư...” - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang Quách Trọng Dung chia sẻ.

Với vị thế xuất khẩu rau quả trong tốp đầu của Việt Nam, năm 2023, Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) tập trung xây dựng kết nối để đạt mục tiêu sản xuất - kinh doanh (SXKD). Tổng Giám đốc Công ty Antesco Nguyễn Hoàng Minh chia sẻ: “Tín hiệu vui là ngoài các thị trường truyền thống, Antesco đã đàm phán hợp tác song phương ký độc quyền xuất khẩu sang thị trường Vương quốc Anh năm 2023 được 6.000 tấn rau quả, tương đương 15 triệu USD”.

Sản xuất, chế biến nông, thủy sản xuất khẩu

Để tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu năm 2023, DN đẩy mạnh diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ đạt 7.000ha bắp non, 500ha đậu nành rau, 300ha xoài keo, 100ha bắp ngọt; đậu bắp Nhật, ớt và khoai môn 60ha. Năm 2025, diện tích liên kết tăng lên 10.000ha bắp non, 800ha đậu nành rau, 800ha xoài keo, 200ha bắp ngọt; đậu bắp Nhật, ớt và khoai môn 120ha. Năm 2030, diện tích liên kết tăng lên 15.000ha bắp non, 1.500ha đậu nành rau, 1.500ha xoài keo, 500ha bắp ngọt; đậu bắp Nhật, ớt và khoai môn 150ha.

“Năm 2023, Công ty Antesco có kế hoạch đầu tư 175 tỷ đồng để nâng cấp các Nhà máy Mỹ An, Bình Long và Bình Khánh. DN cam kết liên tục xây dựng, phát triển diện tích vùng trồng và cam kết đầu ra cho bà con nông dân; làm thế nào cho nông dân đạt lợi nhuận trên mảnh đất mình đang canh tác. Làm được điều này, Antesco vững tâm có vùng nguyên liệu ổn định, chúng tôi tự tin đưa nông sản của tỉnh ra thị trường thế giới” - ông Minh bày tỏ.

Năm 2022, kết quả SXKD của Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang) đạt tổng doanh thu 2.379 tỷ đồng, đạt 163% kế hoạch, bằng 255% năm 2021. Tổng lợi nhuận trước thuế gần 4,54 tỷ đồng; nộp ngân sách 195 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch, bằng 82% cùng kỳ.

Giám đốc Petrolimex An Giang Hồng Phong thông tin: “Năm 2023, tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục được điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. DN quyết tâm bắt tay tổ chức hoạt động SXKD ngay từ đầu năm trong tâm thế chủ động, sáng tạo, phát huy sức cạnh tranh bằng nội lực của cả hệ thống để gặt hái thành công”.

Petrolimex An Giang đặt mục tiêu phát triển kênh bán lẻ bằng nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, hệ thống. Phấn đấu tổng sản lượng xăng dầu xuất bán 98.500m3 (bán lẻ 67.200m3); dầu mỡ nhờn 360 tấn, gas 490 tấn và bảo hiểm Pjico phấn đấu doanh thu 3,2 tỷ đồng. Năm 2023, công ty phấn đấu nộp ngân sách nhà nước 340 tỷ đồng; lợi nhuận 5 tỷ đồng. DN đầu tư phát triển mới 2 cửa hàng xăng dầu, triển khai các trạm dịch vụ xe tải, phát triển hệ thống bán lẻ, tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu mô hình DN, gia tăng năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững và hiệu quả.

Là một trong những lá cờ đầu của tỉnh trong kinh doanh và xuất khẩu lúa gạo, để tăng tính cạnh tranh của hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) đang mở rộng “Cánh đồng lớn”.

Bên cạnh các thị trường truyền thống (Philippines, Trung Quốc, Malaysia...), Angimex tập trung xuất khẩu vào các thị trường tiêu thụ gạo chất lượng cao, giá trị lớn, như: Châu Âu, Hoa Kỳ, Đức. DN tập trung vào chuỗi lúa gạo, tiếp tục đầu tư mở rộng SXKD, khai phá thêm các mảng SXKD mới sau gạo, như: Bột gạo, bánh gạo, các sản phẩm từ trấu...

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời ký kết hợp tác cung ứng 500.000 tấn gạo trong năm 2023 với Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1), góp phần khơi thông và mở rộng dòng chảy của nguồn cung nông sản. Với năng lực hoạt động 8 nhà máy, công suất sấy lúa tươi đạt 12.000 tấn/ngày, lưu kho, xay xát lúa và xuất 6.000 tấn gạo/ngày (tương ứng 2 triệu tấn gạo/năm), mạng lưới đối tác rộng trong nước và trên 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, năm 2023, Tập đoàn Lộc Trời đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang Võ Trung Dũng cho biết: “Năm 2023, đơn vị phấn đấu đạt tỷ lệ tiêu thụ cao nhất ngay từ đầu năm, tập trung chăm sóc đại lý, người bán vé số, nâng cao quan hệ hợp tác giữa công ty và đại lý. Năm 2023, phấn đấu doanh thu tiêu thụ vượt ít nhất 7,9%, tỷ lệ tiêu thụ tối thiểu đạt 95%, góp phần phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo an sinh xã hội của tỉnh”.

Dự báo nền kinh tế năm 2023 khó khăn, thách thức đan xen cơ hội. Cộng đồng DN An Giang kỳ vọng chính sách về môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn để phục hồi, tạo khí thế kinh doanh cho DN trong năm mới.

HẠNH CHÂU