An Giang thúc đẩy quan hệ hợp tác với Indonesia

17/07/2024 - 06:13

 - Thời gian qua, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cộng hòa Indonesia phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao đến thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu Nhân dân.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa Indonesia và Đại sứ nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam

Những bước phát triển mạnh mẽ

Những năm qua, Việt Nam coi trọng, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ truyền thống và đối tác chiến lược với Indonesia trên nền tảng truyền thống lịch sử, các giá trị, lợi ích tương đồng, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau cũng như cam kết chung về luật pháp quốc tế. Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia có những bước phát triển mạnh mẽ, năng động. Trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên. Nổi bật nhất là cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joko Widodo tháng 8/2022. Chương trình Hành động quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2019 - 2023 được triển khai tốt. Hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác được quan tâm, phát triển tích cực.

Trong ASEAN, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia. Trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng tích cực (từ 9 tỷ USD năm 2019 lên gần 14 tỷ USD năm 2023).

Để góp phần tích cực thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao 2 quốc gia, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào tháng 1/2024, mới đây, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang vừa có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa của Indonesia Muhadjir Effendy cùng Đại sứ nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh giá cao về ý nghĩa chuyến thăm của ngài Bộ trưởng cùng các thành viên trong đoàn Đại sứ quán nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam đến thăm tỉnh An Giang. Nhân dịp lần đầu tiên ngài Bộ trưởng Bộ Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa của Indonesia Muhadjir Effendy đến tỉnh An Giang, đồng chí Lê Hồng Quang đã giới thiệu sơ lược về vị trí địa lý, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, điểm qua những kết quả nổi bật về quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang và các đối tác của nước Indonesia.

“An Giang nằm trong vùng hạ lưu sông Mekong nên có thế mạnh về sản xuất nông, thủy sản. Đến nay, tỉnh có 7/14 doanh nghiệp (DN) đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo có chứng nhận Halal; 14/38 DN xuất khẩu thủy sản có chứng nhận Halal; 1 DN xuất khẩu rau quả có chứng nhận Halal. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 741 triệu USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 98 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 643 triệu USD. Đặc biệt, 5 tháng đầu năm 2024, An Giang xuất khẩu gạo sang Indonesia trên 45 triệu USD, tăng 100% so cùng kỳ năm 2022” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thông tin.

Về quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang với các đối tác Indonesia, thời gian qua, tỉnh An Giang triển khai hợp tác với Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa, trao đổi thông tin về kinh tế - xã hội. Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia thường xuyên giới thiệu chương trình học bổng ngắn hạn, giao lưu văn hóa - nghệ thuật, kết hợp học tiếng Indonesia do Bộ Ngoại giao Cộng hòa Indonesia hỗ trợ; năm 2015, An Giang cử 1 cán bộ tham dự chương trình. Trường Đại học An Giang đã ký kết hợp tác với 3 trường đại học của Indonesia về lĩnh vực đào tạo, học tập kinh nghiệm và trao đổi sinh viên, gồm: Đại học Andalas, Đại học Pekalongan, Đại học Khu vực Medan.

Tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực

Trên kết quả hợp tác đạt được giữa  Việt Nam và Indonesia, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang hy vọng, thời gian tới, ngài Bộ trưởng và ngài Đại sứ Indonesia hỗ trợ, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa An Giang và các đối tác đến từ Indonesia trên lĩnh vực du lịch, giáo dục, giao lưu văn hóa, kết nối hợp tác cấp địa phương.

Bộ trưởng Bộ Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa của Indonesia Muhadjir Effendy cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy An Giang và lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao những thành tựu tỉnh An Giang đạt được thời gian qua và 6 tháng đầu năm 2024. Ngài Muhadjir Effendy phấn khởi trước sự phát triển của Việt Nam nói chung, tỉnh An Giang nói riêng và mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước ngày càng thắt chặt, phát triển ở các lĩnh vực.

Trước đó, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Indonesia trao đổi, nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; sớm xây dựng Chương trình hành động giai đoạn 2024 - 2028 phù hợp bối cảnh mới. Lãnh đạo 2 nước cũng nhất trí, trên cơ sở các thành tựu hợp tác to lớn gần 70 năm qua, cần sớm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước lên tầm cao mới.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, như: Quốc phòng - an ninh, hợp tác biển; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch; mở thêm các chuyến bay thẳng, kết nối địa phương, DN và giao lưu Nhân dân. Đồng thời, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới và nhiều tiềm năng, như: Tài chính thông minh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái xe điện và pin điện.

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD hoặc cao hơn thông qua giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi xuất, nhập khẩu các mặt hàng chủ lực của nhau, trong đó có thương mại gạo. Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho nông sản và các sản phẩm Halal có xuất xứ Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia; khuyến khích các DN Indonesia mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Tổng thống Indonesia cho biết, ngày càng có nhiều DN Indonesia quan tâm đầu tư tại Việt Nam và mong DN Việt Nam sẽ mở rộng đầu tư tại Indonesia.

THU THẢO