An Giang tiếp nhận thêm 150 đơn vị máu cứu người

22/03/2024 - 16:27

 - Ngày 22/3, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh An Giang phối hợp Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện chủ đề “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”.

Nhiều người tham gia hiến máu

Tặng quà, cấp giấy chứng nhận cho người hiến máu tình nguyện

Hoạt động diễn ra tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) thu hút đông đảo sự quan tâm và hưởng ứng tham gia của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang tham gia. Kết quả, ban tổ chức sự kiện đã tiếp nhận được 150 đơn vị máu loại 350ml.

Theo Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, 1 túi máu sẽ sản xuất được 3 chế phẩm máu, đồng nghĩa với 1 lần hiến máu, người hiến sẽ giúp được 3 bệnh nhân đang cần máu. Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh) tiếp tục kêu gọi người dân tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng nguồn máu dự trữ cứu người.

Khi đi tham gia hiến máu, người hiến máu tình nguyện được khám, tư vấn sức khỏe và làm các xét nghiệm miễn phí, được biết kết quả xét nghiệm của mình và đảm bảo thông tin cá nhân.

Sau khi hiến máu, được tư vấn sức khỏe, bồi dưỡng và chăm sóc theo chế độ quy định; nhận quà, được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện (có giá trị quy đổi bằng lượng máu đã hiến khi cần truyền máu tại các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc).

NGỌC NHI