An Giang tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết liên tịch số 01/TW

10/03/2021 - 04:45

 - “Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), dịch bệnh COVID-19 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Để công tác phối hợp chặt chẽ hơn, các đơn vị, địa phương cần quan tâm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới. Đồng thời, ngành công an - phụ nữ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong Nghị quyết liên tịch số 01/TW…” - đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nghị quyết

Nghị quyết liên tịch số 01/TW về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH” giai đoạn 2017-2020 được 2 ngành công an và phụ nữ phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó, đã làm tốt vai trò tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm (PCTP) và TNXH; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở về các luật, đề án có liên quan.

Các địa phương thường xuyên phối hợp UBMTTQ, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nghị quyết, chương trình quốc gia PCTP; ma túy; mua bán người; xâm hại trẻ em; bạo lực gia đình; đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Nhiều mô hình được thành lập mới, duy trì, củng cố hoạt động thường xuyên nên mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH.

Trong đó, đã tổ chức 345 buổi tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân PCTP, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình có gần 45.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ, quần chúng nhân dân và 324 nữ phạm nhân tham dự; phát gần 34.500 thư kêu gọi tố giác tội phạm và hơn 5.100 tờ bướm tuyên truyền.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 11 diễn đàn “An toàn cho phụ nữ, trẻ em” với 400 lượt người tham dự; 115 buổi truyền thông cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ với chủ đề “Kiến thức và kỹ năng nuôi dạy trẻ phù hợp với lứa tuổi”; các cấp hội phối hợp ngành chức năng hỗ trợ 105 lượt tư vấn về trẻ bị xâm hại, trẻ quan hệ tình dục trong độ tuổi vị thành niên, tư vấn tâm lý cho trẻ bị xâm hại dẫn đến mang thai. Công an tỉnh lồng ghép tổ chức tuyên truyền về PCTP mua bán người, xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tội phạm ma túy… được 137 cuộc, với gần 16.200 lượt người tham dự.

Trong thời gian ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền hơn 2.600 cuộc, phản ánh kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an và phụ nữ các cấp về tình hình an ninh trật tự; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, TNXH; tình hình, biện pháp phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh để quần chúng nhân dân nắm, qua đó đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở.

Thông qua các hoạt động, nhiều gia đình hội viên phụ nữ và đối tượng hoàn lương, đối tượng vi phạm pháp luật được các cấp, ngành quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp họ học nghề, giới thiệu việc làm, cho vay vốn mua bán, chăn nuôi, sản xuất để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Cụ thể, công an các địa phương phối hợp hội phụ nữ cơ sở cảm hóa giáo dục hơn 7.000 đối tượng vi phạm pháp luật (1.360 thanh, thiếu niên chậm tiến), qua đó có 1.652 đối tượng tiến bộ (538 thanh, thiếu niên chậm tiến); giới thiệu việc làm cho 71 người, hỗ trợ vay vốn kinh doanh, chăn nuôi cho 30 người, xây dựng và sửa chữa 19 căn nhà…

Nhằm phát huy hiệu quả công tác phối hợp, đại tá Bùi Bé Năm đề nghị: “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, học sinh, sinh viên và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong đấu tranh PCTP, TNXH, hành vi vi phạm pháp luật; hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch” và các phong trào khác do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em ngay khi mới phát sinh từ cơ sở; tăng cường công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em chậm tiến, vi phạm pháp luật, chấp hành xong án phạt trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ...”.   

   Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG