An Giang tiếp tục siết chặt biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

29/03/2021 - 02:28

 - Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, tại An Giang chưa có ca nhiễm COVID-19. Tỉnh đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, duy trì 187 tổ, với 1.397 đồng chí quản lý, tuần tra kiểm soát cố định và kiểm soát lưu động, siết chặt biên giới, tổ chức kiểm tra, chốt chặn 24/24 giờ.

Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới

Để góp phần ngăn chặn, đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đảm bảo ổn định an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đấu tranh hiệu quả, đẩy mạnh ngăn chặn từ biên giới. Đã khẩn trương chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, nhất là địa bàn biên giới triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới; nắm tình hình địa bàn. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh huy động nhiều nguồn lực để phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất cảnh trái phép, qua đó đã đấu tranh ngăn chặn, làm rõ nhiều hành vi vi phạm tổ chức xuất cảnh trái phép để xử lý theo quy định.

Điển hình ngày 20-3, Công an huyện Châu Phú đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 5 người (quốc tịch Trung Quốc) tại một vườn cây ngoài đồng vắng, thuộc khu vực ấp Bình Thành (xã Bình Mỹ, Châu Phú) nghi vấn nhập cảnh trái phép và đang tìm cách xuất cảnh sang Campuchia. Những người này khai nhận, đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) vào ngày 14-3. Sau nhiều ngày di chuyển bằng xe ôtô, ngày 18-3, các đối tượng đến khu vực xã Bình Mỹ. Trong lúc chờ một đối tượng đã liên lạc từ trước, để đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia, thì bị bắt giữ. Vụ việc đang được Công an huyện Châu Phú tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1988, cư trú xã Vĩnh Lộc, An Phú) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Đây là đối tượng liên quan trong vụ 13 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để xuất cảnh sang Campuchia bị Công an TP. Châu Đốc bắt giữ. Cụ thể, ngày 7-3, Công an TP. Châu Đốc tổ chức lực lượng mật phục bắt giữ 13 người quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định. Qua đấu tranh, tài xế Hùng khai nhận: chở thuê 13 người Trung Quốc trên từ TX. Tân Châu sang TP. Châu Đốc, khi đến khu vực khóm Châu Quới 1 trong lúc đang đợi một người lạ trên xã Khánh Bình (An Phú) xuống để giao người và nhận tiền công thì bị bắt giữ.

Ngoài vụ việc trên, ngày 7-3, tại khu vực phà Mương Miễu, thuộc khóm Long Thị A (phường Long Hưng, TX. Tân Châu), Công an TX. Tân Châu phát hiện 2 xe ôtô do Nguyễn Minh Cảnh (sinh năm 1971, cư trú xã Châu Phong, TX. Tân Châu) và Tôn Trung Mãnh (sinh năm 1977, cư trú khu phố 5, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển chở 14 người có dấu hiệu nghi vấn xuất, nhập cảnh trái phép, tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện 14 người quốc tịch Trung Quốc đi trên 2 xe không xuất trình được giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Trước đó, khoảng 21 giờ, ngày 4-3, tại khu vực cầu Cồn Tiên, thuộc khóm 3 (phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc), Công an TP. Châu Đốc phối hợp Công an huyện An Phú phát hiện, bắt giữ 7 người Trung Quốc đang đi trên xe ôtô, do Bùi Văn Dương (sinh năm 1990, trú huyện Cái Nước, Cà Mau) điều khiển, có hành vi nghi xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Campuchia đã có nhiều ca nhiễm COVID-19, do vậy, các cán bộ, chiến sĩ tại 187 chốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các Trạm kiểm soát biên phòng của tỉnh đang ngày đêm canh gác thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Qua đó, phát hiện nhiều vụ nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ngày 5-3-2021, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (BPCKQT) Vĩnh Xương phối hợp Bộ đội Biên phòng Thường Phước (Đồng Tháp) đã ngăn chặn kịp thời 6 hộ gia đình, 35 người từ Campuchia đang chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Tổng hội Việt kiều Việt Nam tại Campuchia đã vận động, thuyết phục số người này quay về Campuchia.

Ngày 21-3, Đồn BPCKQT Tịnh Biên phát hiện và đưa đi cách ly 61 người nhập cảnh trái phép, những người này là đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, có hộ khẩu thường trú tại huyện An Phú, xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia để làm thuê tại tỉnh Kampong Thom. Do sợ ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia, nên nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam. Đồn BPCKQT Tịnh Biên đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 53 người về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định” (không xử phạt 8 người dưới 16 tuổi), đồng thời đưa đi cách ly theo quy định.

Nhằm kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập từ biên giới, không để đối tượng lợi dụng tình hình nhập cảnh trái phép qua biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo lực lượng biên phòng, quân sự, công an, y tế, UBND các địa phương khu vực biên giới tăng cường quản lý chặt chẽ biên giới, tổ chức kiểm tra chốt chặn 24/24 giờ, nhất là các tuyến đường mòn, lối mở; xử lý nghiêm tình trạng nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới, các hành vi chứa chấp người nhập cảnh trái phép và tổ chức, cá nhân đưa người nhập cảnh trái phép...

Đồng thời, chỉ đạo 5 địa phương biên giới: TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu, huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú quản lý chặt cư dân sinh sống, phát hiện nhanh cá nhân từ địa phương có dịch bệnh COVID-19 đến sinh hoạt hoặc lưu trú để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Phối hợp tổ chức kiểm soát chặt các chốt chặn dọc bờ sông để ngăn chặn kịp thời trường hợp nhập cảnh trái phép qua lại tuyến biên giới. Địa phương nào chủ quan, lơ là để dịch bệnh bùng phát thì lãnh đạo các đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

HẠNH CHÂU