An Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ song song

29/06/2021 - 05:39

 - 6 tháng đầu năm 2021, các lực lượng công an, hải quan, bộ đội biên phòng, quân sự, quản lý thị trường thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ song song, gồm: tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả; kiểm soát, siết chặt biên giới, phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Nỗ lực vượt khó

An Giang có gần 100km đường biên giới giáp tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia). Ngoài các cửa khẩu quốc tế, quốc gia và cửa khẩu phụ, tỉnh còn có nhiều đường mòn, lối mở, dòng sông chung, cánh đồng giáp biên giới. Đây là điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại biên giới nhưng cũng là điều kiện để tội phạm trên tuyến biên giới gia tăng về tính chất, mức độ nguy hiểm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu…

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, 6 tháng đầu năm 2021, các lực lượng của tỉnh chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, triển khai nhiều kế hoạch, phương án, biện pháp nghiệp vụ, xử lý có hiệu quả các vụ việc, tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Đồng thời, vừa thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026), cùng các sự kiện trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang yêu cầu các lực lượng vũ trang, hải quan tăng cường công tác phối hợp nhằm đảm bảo an ninh biên giới, phòng, chống buôn lậu hiệu quả

Các lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cao điểm đấu tranh, xử lý đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ đường biên, cột mốc.

6 tháng đầu năm 2021, lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ trên 1.200 vụ, liên quan đến 613 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng giá trị hàng hóa gần 33 tỷ đồng. Trong đó, xử lý hình sự 26 vụ, 21 bị can, xử phạt hành chính 13,8 tỷ đồng. Nhờ thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, góp phần tạo thị trường ổn định, đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, với những cách làm quyết liệt, vượt qua khó khăn, gian khổ, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Nhờ vậy, An Giang tiếp tục giữ vững địa bàn, tuyến biên giới ổn định, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu thời gian tới, phòng, chống buôn lậu phải gắn liền với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng đã từng tham gia buôn lậu. Thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật cho cư dân biên giới. Lực lượng bộ đội biên phòng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm gương, làm trong sạch nội bộ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đúng người, đúng tội…

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đề nghị các lực lượng vũ trang, hải quan phải chú trọng nâng cao trình độ nghiệp vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Hết sức tỉnh táo trong công tác phòng, chống tội phạm. Thực hiện tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát biên giới, chốt chặn nội địa… Các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm đến các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trong nội địa và biên giới; tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động vùng nông thôn, biên giới, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Các lực lượng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau và phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả; kiểm soát, siết chặt biên giới nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước đồng chí bí thư cấp ủy nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại. Các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, kịp thời các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân phát huy trách nhiệm tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới…

THU THẢO