An Giang tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022

26/04/2022 - 14:18

 - Sáng 26/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022.

Theo dự báo, năm 2022, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Do đó, Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu-Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh, cấp huyện và cấp xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tập huấn, phổ biến kỹ năng cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai tại cộng đồng và người dân.

Cùng với đó, tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đối với những tình huống thiên tai cơ bản đến nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố; chuẩn bị thiết bị vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”, để sẵn sàng ứng phó thiên tai với hiệu quả cao nhất.

Đồng thời, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và quản lý, vận hành hiệu quả công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn, cũng như chủ động rà soát, sắp xếp lại dân cư, di dời dân cư sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ, sạt lở đất và xây dựng, lắp đặt hệ thống theo dõi, cảnh báo và kiểm soát rủi ro thiên tai tại các khu vực trọng điểm, xung yếu...

Năm 2021, toàn tỉnh đã xảy ra 48 điểm sạt lở, sụt lún, răn nứt đất bờ sông, kênh, với chiều dài 2.049m, ảnh hưởng 39 căn nhà (giảm 18 điểm và 80 căn nhà so năm 2020), gây thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng; đã xảy ra 69 vụ mưa, giông, sét, khiến 4 người chết, 2 người bị thương (do sét đánh) và làm sập hoàn toàn 11 căn nhà, tốc mái, xiêu vẹo 305 căn; thiệt hại hơn 1.076ha lúa và hoa màu, ước tổng thiệt hại hơn 17,91 tỷ đồng.

Đối với công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, năm 2021 đã phát hiện và cứu chữa kịp thời 10 vụ vi phạm sử dụng lửa (diện tích 5,6ha), hầu hết là cháy thảm thực bì, dây leo, cây bụi dưới tán rừng, giảm 3 vụ (5,2ha) so năm 2020.         

TRỌNG TÍN