Trao 110 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ, học sinh vùng biên Vĩnh Điều

31/07/2026 - 20:09

 - Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã huy động 110 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để trao sinh kế, học bổng và quà tặng cho phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Điều (An Giang), đồng thời tăng cường truyền thông về chăm sóc sức khỏe và phòng, chống mua bán người.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Thùy Linh (bên phải) trao bảng tượng trưng tặng kinh phí cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Điều.

Chiều 31/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Cần Thơ tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Vĩnh Điều.

Tham dự chương trình có nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Kim Liên; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ hai địa phương.

Từ nguồn kinh phí xã hội hóa 110 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ trao 2 mô hình sinh kế trị giá 10 triệu đồng/mô hình cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trao 40 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh vượt khó học giỏi và 100 phần quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Điều.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào (bìa trái) trao quà cho các hội dân.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Trương Thanh Thúy trao quà cho các hộ dân.

Nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Kim Liên và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Thùy Linh trao học bổng cho học sinh xã Vĩnh Điều.

Dịp này, Hội Phụ nữ Công an TP. Cần Thơ và Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ cũng hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho hội viên phụ nữ khó khăn, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Bên cạnh các hoạt động an sinh, chương trình còn tổ chức truyền thông về chăm sóc sức khỏe tuyến vú, khuyến khích khám sức khỏe định kỳ; đồng thời tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người qua biên giới và hướng dẫn kỹ năng phòng, chống cho người dân vùng biên.

Tin và ảnh: THANH NHÃ