An Giang: Tử hình 2 đối tượng vận chuyển gần 40 kg ma túy

01/04/2021 - 16:19

 - Chiều 1-4 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 2 bị cáo: An Ngọc Hà (sinh năm 1985, ngụ Thôn Nga Long, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) và Nguyễn Đức Tài (sinh năm 2000, ngụ thôn Đại Trà Đức, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) cùng chung mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 10 phút, ngày 8-5-2020, Tổ Công tác thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tuần tra kiểm soát tại khu vực bờ sông Bình Di, thuộc tổ 5, ấp Tân Khánh, TT. Long Bình (An Phú) phát hiện Hà, Tài và Ngao (không rõ họ, địa chỉ) từ Campuchia đi trên xuồng nhỏ qua sông sang Việt Nam mang theo các bọc nylon màu đen có biểu hiện nghi vấn, nên tiếp cận kiểm tra.

Bị cáo Hà và Tài (phía sau) trả giá đắt cho việc làm sai trái của mình

Lúc này, 3 đối tượng mang các bọc nylon lên 2 honda ôm đi đến khu vực cây xăng, thuộc tổ 23, ấp Tân Khánh, rồi tiếp tục sang qua ôtô biển kiểm soát 67A-050.67, do Võ Văn Bèo điều khiển, chạy về hướng xã Quốc Thái.

Khi đến khu vực Đồng Ky, thuộc tổ 19, ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, cả 3 phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, nên xuống xe bỏ chạy để lại các bọc nylon màu đen. Cùng lúc, tổ công tác tiếp tục truy đuổi, bắt được Hà và Tài, còn Ngao đã nhanh chân tẩu thoát.

Tiến hành kiểm tra các bọc nylon, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có tổng cộng 39,73kg ma túy đá, loại Methamphetamine. Tài và Hà khai nhận, số ma tuý đá trên vận chuyển thuê cho Ngao từ Campuchia về TP. Hồ Chí Minh để hưởng tiền công.

Tin, ảnh: K.H