An Giang vận động 66,6 tỷ đồng giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo

31/01/2024 - 10:39

 - Sáng 31/1, Hội Bảo trợ Người khuyết tật – Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang tổ chức họp tổng kết hoạt động năm 2023, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác hội năm 2024.

Năm 2023, các cấp hội trong tỉnh An Giang đã tích cực vận động các nhà hảo tâm đóng góp tiền, hàng hóa, với tổng số tiền 66,6 tỷ đồng, từ đó đã giúp đỡ cho 210.042 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo.

Trong đó, đã trợ cấp thường xuyên nhu yếu phẩm cho 30.000 lượt người khuyết tật, với số tiền 6,2 tỷ đồng; giúp 1.122 người mù được phẫu thuật thay thủy tinh thể; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 37.404 người khó khăn; giúp 5.782 bệnh nhân nghèo đóng viện phí, cấp cứu, điều trị ung thư, với số tiền trên 4,7 tỷ đồng; tặng 264 chếc xe lăn, xe lắc; xây mới, sửa chữa 316 nhà Tình thương, Đại đoàn kết, với số tiền trên 10 tỷ đồng; giúp đỡ 5.672 lượt học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Năm 2024, Hội Bảo trợ Người khuyết tật – Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phấn đấu vận động nhà hảo tâm hỗ trợ các hoạt động đạt 35 tỷ đồng, nhằm thực hiện tốt 6 chương trình trọng tâm theo Nghị quyết của Trung ương hội (phẫu thuật mắt, phẫu thuật, chỉnh hình, dạy nghề, tặng xe lăn xe lắc, xe đạp và hỗ trợ sinh kế) và một số hoạt động khác (mổ tim, trợ giúp bệnh nhân nghèo, tặng quà dịp lễ, Tết).

TRÚC PHA