
Thường trực Tỉnh ủy An Giang tiếp đoàn khảo sát.
Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Phạm Hoàng Nam cho biết sau một năm triển khai thực hiện, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Thành viên đoàn khảo sát phát biểu.
Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, giảm mạnh đầu mối. Công tác cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đầu tư cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ người dân. Đặc biệt, sau một năm vận hành thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp giúp tiết kiệm chi thường xuyên khoảng 1.722 tỷ đồng.
Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và Tỉnh ủy; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; công tác tuyên truyền, quán triệt được thực hiện kịp thời; việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách sát thực tiễn; tinh thần trách nhiệm, chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi số.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang kiến nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và tăng cường nguồn lực cho cơ sở.
Cụ thể, xem xét tăng quy mô dân số, diện tích của đơn vị hành chính cấp xã cho phù hợp để mở rộng không gian phát triển, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, đảm bảo sự thống nhất về quy mô xã, phường của các tỉnh, đồng bộ về tiêu chí, điều kiện, đảm bảo tinh gọn số đầu mối đơn vị cấp xã trực thuộc cấp tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại buổi làm việc.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đề nghị có 4 loại hình đơn vị hành chính cấp xã (cấp cơ sở) gồm thành phố, phường, đặc khu, xã (có thêm loại hình đô thị thành phố cho cấp xã nơi có tỷ lệ đô thị hóa cao, thủ phủ tỉnh, đặc thù lịch sử, văn hóa,... đảm bảo vị thế trong đối ngoại quốc tế).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại buổi làm việc.
Để giải quyết các khó khăn trong vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương và địa phương đảm bảo đồng bộ, thông suốt, liên thông “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm phát biểu kết luận buổi làm việc.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với sắp xếp hệ thống chính trị, An Giang thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng và tích cực.
Hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền đảm bảo duy trì sự ổn định, thông suốt. Chất lượng phục vụ nhân dân được nâng lên, đảm bảo tinh thần gần dân, sát dân, được người dân ghi nhận, đánh giá cao; tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm ghi nhận đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, làm cơ sở tổng hợp, báo cáo, đề xuất Trung ương nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.
Tin và ảnh: BÍCH TUYỀN