
Công an xã Long Điền ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Ảnh: HẠNH CHÂU
An ninh chính trị vững
Lợi dụng thời điểm triển khai thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá. Trước tình hình trên, công an các xã, phường, đặc khu thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai đồng độ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị (ANCT), trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Qua đó, tình hình ANTT trên địa bàn ổn định, đưa quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tiến hành nhanh gọn, đạt yêu cầu, mục đích đề ra.
Trung tá Nguyễn Hoài Hận - Trưởng Công an xã Hội An cho biết: “Tình hình ANCT, TTATXH của xã phức tạp; có thời điểm băng nhóm nổi lên, manh động, hoạt động công khai. Khi không còn công an huyện, gần như 100% chức năng, nhiệm vụ của công an huyện chuyển về công an xã, thêm phân công, phân cấp mạnh từ tỉnh, do đó chức năng, nhiệm vụ của công an xã rất nặng. Công an xã là đầu mối tiếp nhận, xử lý vụ việc, điều tra khám phá án, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý nhà nước về ANTT, tạo lập, cập nhật dữ liệu dùng chung và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương”, Trung tá Nguyễn Hoài Hận nói.
Theo Công an xã Long Kiến, xác định giữ vững ANCT, TTATXH, tạo môi trường ổn định, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Công an xã tăng cường phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó phát hiện, xử lý 18 vụ vi phạm TTATXH, triệt xóa 7 tụ điểm cờ bạc, 3 tụ điểm ma túy nhỏ; bắt, xử lý 36 đối tượng.
Trật tự, an toàn xã hội nghiêm
Sau sáp nhập, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng công an chủ động nắm tình hình, xử lý các vụ việc phát sinh, từ mâu thuẫn nhỏ trong dân đến tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác, điều tra, khám phá án, truy bắt đối tượng, triệt xóa điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội; duy trì tuần tra, mật phục, trấn áp, bắt giữ, răn đe các thành phần bất hảo, thanh thiếu niên càn quấy... Trung tá Nguyễn Hoài Hận thông tin: “Sau khi một số điểm tệ nạn xã hội lớn trên địa bàn bị lực lượng công an triệt xóa, người dân yên tâm, ANTT ổn định. Qua rà soát chưa phát hiện có băng nhóm tội phạm hay tụ điểm tệ nạn lớn”.
Xã Long Điền cũng là địa bàn rộng sau sáp nhập, với diện tích 47.249 km2, dân số 65.407 người, đa dạng về thành phần xã hội, tôn giáo. Các loại tội phạm hình sự, ma túy… tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, chủ động, quyết liệt của lực lượng công an. Trung tá Phạm Bé Tám - Phó trưởng Công an xã Long Điền cho biết, đơn vị triển khai nhiều kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm một cách đồng bộ, hiệu quả, đặc biệt trong đảm bảo ANTT. Công an xã xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để hình thành băng nhóm tội phạm nguy hiểm; tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm; duy trì hiệu quả hơn 10 mô hình tự quản, tổ liên gia an toàn như: “Camera an ninh”, “Tiếng loa an ninh”...
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngành chức năng điều tra, truy quét nhiều tội phạm ma túy. Tại khu vực bến phà An Hòa, xã Hội An, những tháng đầu năm, Công an xã bắt giữ 3 vụ, 6 đối tượng về các hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Tuy vậy, người dân các địa phương vẫn còn lo lắng về vấn đề ma túy. Ông Nguyễn Phước Đông, ngụ xã Nhơn Mỹ cho biết: “Ở nhiều địa phương, tội phạm ma túy tăng. Ngành chức năng cần có giải pháp quyết liệt, xử lý mạnh hơn để tăng tính răn đe và để ma túy không còn là mối đe dọa của các gia đình, nhà trường và mầm mống phát sinh tội phạm”.
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, công an các địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đề ra các giải pháp bảo đảm ANTT; thực hiện đồng bộ biện pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
HẠNH CHÂU