An Phú bắt nhóm người nhập cảnh trái phép

10/12/2020 - 18:51

 - Ngày 10-12, Công an huyện An Phú phối hợp Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ vụ đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, khoảng 3 giờ, ngày 10-12, tại khu biên giới, thuộc ấp An Khánh (xã Khánh An), tổ công tác Công an huyện An Phú và Công an tỉnh An Giang phát hiện nhóm người tại khu vực bờ sông ấp An Khánh có biểu hiện nghi vấn, nên mời về Công an xã Khánh An làm việc.

Các đối tượng, gồm: Trương Ngọc Quốc (sinh năm 1990, thường trú Vĩnh Long); Bùi Trọng Sửu (sinh năm 1984) và Bùi Văn Long (sinh năm 1990), cùng thường trú xã Hra, huyện Mang Yang, Gia Lai; Trịnh Văn Phượng (sinh năm 1983, thường trú xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, Bắc Giang); Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1982) và Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1982, thường trú xã Tân Thạnh và xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, Bình Định).

Các đối tượng đang làm thuê ở Campuchia, nhưng do tình hình dịch bệnh COVID- 19 ở Campuchia diễn biến phức tạp, nên tìm đường nhập cảnh về Việt Nam, để thăm người thân và về quê ăn Tết.

Riêng Phạm Trường Giang (sinh năm 1979, thường trú ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú) được một người tên Vũ yêu cầu đến khu vực bờ sông đón 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, sau đó đưa về TP. Châu Đốc, với giá 500.000 đồng/người. Tuy nhiên, khi Giang vừa tiếp nhận 6 người nhập cảnh trái phép, thì bị bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

6 người nhập cảnh trái phép và các đối tượng liên quan

Tin, ảnh: PHAN TUẤN - HỮU HUYNH