An Phú làm tốt công tác dân vận của Đảng

30/10/2023 - 06:06

 - Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục được tăng cường, đổi mới và thực hiện có hiệu quả. Hệ thống dân vận các cấp ngày càng phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng trong lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương.

Cất nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú Nguyễn Văn Thao, hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn huyện An Phú tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tham gia giải quyết hiệu quả những vấn đề từ cơ sở, tạo không khí dân chủ, tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông Dân, Đại hội Công Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức.

Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng “gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân”, có trách nhiệm với dân; chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân; góp phần xây dựng chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh; cải tiến lề lối làm việc, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo Trưởng phòng Nội vụ huyện An Phú Võ Văn Dừa, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã tạo ra những chuyển biến và mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần thay đổi phương thức làm việc, tạo được niềm tin, sự đồng thuận lớn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn huyện theo các văn bản quy định của cấp trên, giúp cán bộ, công chức, viên chức tự điều chỉnh, thay đổi phong cách, lề lối làm việc, giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ… Từ đó, góp phần nâng cao ý thức, thái độ và văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với Nhân dân.

Công tác cải cách hành chính ngày càng nền nếp, nâng chất, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện các thủ tục hành chính; công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, nhất là công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cơ quan chính quyền với Nhân dân để lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Qua đó, kịp thời giải quyết những vấn đề quan tâm, tạo được sự đồng thuận giữa chính quyền với Nhân dân cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lực lượng quân sự, công an huyện phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, phát động phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Huyện làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; quỹ an sinh xã hội đã vận động hơn 16,3 tỷ đồng; xây cất 90 căn nhà Đại đoàn kết (trị giá 8,1 tỷ đồng, trong đó huyện vận động hơn 7,6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Khu nhà Đại đoàn kết tập trung ở các xã Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Lộc, Vĩnh Trường, Phú Hữu)...

Điển hình như, nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, đã cất mới 1 căn nhà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở từ nguồn vận động, phần còn lại do gia đình đóng góp. Thành lập 14 tổ hội nông dân nghề nghiệp có 99 thành viên, toàn huyện có 85 tổ hợp tác với 914 thành viên… Huyện đoàn An Phú thông qua các hoạt động “Tháng thanh niên”, “Sinh hoạt hè” và chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”, đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút hơn 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia; tổng kinh phí các hoạt động trên 2 tỷ đồng…

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận động cất 9 căn nhà “Mái ấm tình thương”, sửa chữa 1 căn, với kinh phí 446 triệu đồng; phối hợp cất 3 căn nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 130 triệu đồng. Hội cựu chiến binh thường xuyên củng cố lực lượng nòng cốt tham gia xử lý các tình huống; duy trì thường xuyên hoạt động tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nắm dư luận xã hội đến từng khóm, ấp (58 tổ ở 58 khóm, ấp) nhất là những vùng trọng yếu về dân tộc, tôn giáo và những vấn đề nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự xã hội phát sinh ở cơ sở…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân nhấn mạnh: "Công tác dân vận trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân vào sự phát triển chung của địa phương. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong công tác dân vận; tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong công tác dân vận, kịp thời phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến".

HỮU HUYNH