An Phú: Sơ kết mô hình “Rủ nhau làm tốt của xóm Chăm”

16/09/2019 - 07:30

 - Công an huyện An Phú vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện mô hình “Rủ nhau làm tốt của xóm Chăm” trên địa bàn huyện.

Được triển khai thực hiện từ giữa năm 2016, đến nay mô hình đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong đồng bào dân tộc thiểu số Chăm và thể hiện tình làng, nghĩa xóm, làm cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên. Qua đó, nâng cao hiểu biết và chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; đồng thời tích cực tham gia phát hiện, tố giác, cung cấp tin về tội phạm, tệ nạn xã hội ngày càng có chất lượng hơn. Qua mô hình, lực lượng công an đã tổ chức tuyên truyền nhiều nội dung về an ninh trật tự, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi tố giác, cung cấp thông tin tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; 9 tin liên quan đến người sử dụng chất ma túy, 3 tin trộm cắp tài sản, 4 tin về trật tự an toàn giao thông. Lực lượng công an phối hợp các ngành, đoàn thể và Ban Quản trị Thánh đường xã Quốc Thái hỗ trợ tiền giúp đỡ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, điều trị bệnh… Tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an, chính quyền cơ sở với đồng bào dân tộc thiểu số Chăm cũng như giữa người Chăm và người Kinh...

K.H