An Phú: Tổ chức thành công Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019

03/07/2019 - 07:00

 - Ngày 2-7, huyện An Phú tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III-2019. Hơn 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 9.800 đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện về dự đại hội.

Các đại biểu dân tộc thiểu số huyện An Phú được hiệp thương cử dự đại hội cấp trên

Trong 5 năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc; triển khai thực hiện tốt các chính sách, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào DTTS, vận động họ nỗ lực vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt, Chương trình 135 của Chính phủ đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 40 công trình cho các xã biên giới, vùng dân tộc đặc biệt khó khăn hơn 30 tỷ đồng; hỗ trợ đất ở, hỗ trợ vay vốn và nước sạch cho 312 hộ với kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng; đào tạo nghề cho trên 2.000 lao động; giới thiệu việc làm cho 3.000 lao động và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 20.159 lượt người. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc, nhất là dân tộc Chăm giảm từ 2-3% mỗi năm. Các chương trình về y tế, dân số, phòng chống và khống chế dịch bệnh nguy hiểm được triển khai hiệu quả, chất lượng khám điều trị bệnh được nâng lên…

Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 17 đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh An Giang.     

Tin, ảnh: HỮU HUYNH