Ấn tượng liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer

10/11/2025 - 09:14

 - Nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh lần thứ XVII năm 2025, liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer thu hút đông đảo diễn viên, nghệ nhân các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống trong tỉnh tham gia thi diễn.

Đội nghệ thuật truyền thống xã Hòn Đất trình diễn nhạc ngũ âm. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Liên hoan thu hút 333 nghệ nhân, diễn viên của 26 đội nghệ thuật truyền thống Khmer các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các đội chuẩn bị chu đáo các tiết mục văn nghệ, nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer như hát, múa, trình diễn nhạc ngũ âm, đàn Cha Pây, trống Chhay Dăm, nhạc dây... với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, ca ngợi truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc. Đồng thời, giới thiệu nét độc đáo của trang phục truyền thống đồng bào Khmer Nam Bộ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Diệp Mai cho biết, đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung, An Giang nói riêng có nền văn hóa rực rỡ, với những giá trị truyền thống độc đáo, được làm giàu thêm và phong phú hơn bởi những sáng tạo mới, sinh động và biểu hiện rõ nét nhất là phong trào văn nghệ quần chúng. Việc tổ chức liên hoan vào dịp lễ hội Ok Om Bok là hoạt động văn hóa rất có ý nghĩa, góp phần thiết thực thúc đẩy phong trào văn hóa, nghệ thuật truyền thống, tạo sinh khí phấn khởi, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần cho đông đảo quần chúng Nhân dân.

Trong 3 ngày thi diễn, từ những lời ca, điệu múa, âm thanh rộn rã của nhạc cụ dân tộc, cho đến những bộ trang phục truyền thống tạo nên những nét nổi bật, đặc sắc thu hút đông đảo người xem và cổ vũ. Ông Danh Mai Dong, ngụ xã Giồng Riềng cho biết: “Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và trình diễn trang phục truyền thống đồng bào Khmer được các đội chuẩn bị rất công phu. Tôi ấn tượng với những tiết mục biểu diễn, hòa tấu nhạc cụ truyền thống dân tộc. Không chỉ các diễn viên, nghệ nhân mà đồng bào Khmer cùng các dân tộc anh em trong tỉnh đoàn kết chung sức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc mà các thế hệ đi trước đã trao truyền cho thế hệ hôm nay”.

Lần đầu xem chương trình nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer, chị Lý Thanh Hiền - du khách từ TP. Hồ Chí Minh rất ấn tượng với giai điệu rộn ràng của các bài hát và kỹ năng chơi trống, đánh đàn điêu luyện của các nghệ nhân. “Ngoài phần biểu diễn nghệ thuật, điều đặc biệt thu hút tôi là phần thi trình diễn trang phục truyền thống đồng bào Khmer. Các đội giới thiệu những nét độc đáo của trang phục truyền thống dân tộc, phục dựng, tái hiện đời sống sinh hoạt, giúp tôi biết và hiểu hơn những phong tục truyền thống của đồng bào Khmer”.

Ông Đào Chuông - nguyên Trưởng Đoàn Nghệ thuật Khmer Kiên Giang, thành viên Ban giám khảo liên hoan đánh giá: “Các đơn vị có sự chuẩn bị chu đáo về mặt dàn dựng, phục trang cũng như cách hòa tấu âm nhạc. Lực lượng diễn viên trẻ tham gia biểu diễn nhạc cụ truyền thống so với các lần liên hoan trước là tín hiệu tốt trong việc phát huy, bảo tồn văn hóa truyền thống đồng bào Khmer”.

Đạt giải chuyên đề diễn viên triển vọng tại liên hoan, chị Trần Huỳnh Thi - xã Định Hòa chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham dự liên hoan năm nay và càng tự hào hơn khi được giải diễn viên triển vọng. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện để trình diễn tốt hơn nhằm tạo sự lan tỏa văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer đến cộng đồng các dân tộc”.

Bà Nguyễn Diệp Mai nhận xét: “Liên hoan năm nay có sự tiến bộ rất rõ nét, từ chất lượng đến số lượng các tiết mục, từ nội dung đến hình thức, số lượng nghệ nhân lớn tuổi đến lực lượng diễn viên trẻ tham gia nhiều hơn… Tất cả tạo ra một không gian mới, nhiều màu sắc của phong trào nghệ thuật quần chúng tỉnh. Qua liên hoan nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phong phú, độc đáo của đồng bào Khmer trong toàn tỉnh. Đồng thời, phát hiện, chăm bồi tài năng nghệ thuật và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật truyền thống đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh”.

LÊ TRUNG HIẾU