Anh cân nhắc thành lập lực lượng quân sự thường trực ở Bắc Cực

29/05/2025 - 17:55

Báo Anh đưa tin nước này có thể triển khai một lực lượng quân sự thường trực ở Bắc Cực để ứng phó với sự hiện diện ngày càng tăng của Nga trong khu vực.

Chú thích ảnh

Lực lượng bộ binh Đức tham gia cuộc tập trận "Phản ứng Bắc Âu 2024" của NATO tại Na Uy tháng 3/2024. Ảnh: Getty Images

Theo tờ The Daily Telegraph, khuyến nghị trên có thể được đưa vào bản đánh giá toàn diện về các vấn đề an ninh, quốc phòng và chính sách đối ngoại của Vương quốc Anh dự kiến công bố vào tháng 6 tới.

Tờ báo cho biết Lực lượng vũ trang Hoàng gia có thể sẽ được triển khai ở Bắc Cực theo mô hình như đang có ở Estonia. Hiện có khoảng 1.000 binh sĩ Anh đang đồn trú tại quốc gia này như một phần của tiểu đoàn NATO.

Việc tăng cường quân sự ở Bắc Cực cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Ngoại trưởng Anh David Lammy. Ngày 27/5, Ngoại trưởng Lammy đã bắt đầu chuyến thăm Na Uy và Iceland.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X (Twitter) ngày 28/5, nhà chức trách viết: "Bắc Cực là sườn phía Bắc của NATO".

Phát biểu với tờ The Telegraph, Ngoại trưởng Lammy tuyên bố Bắc Cực "đang nhanh chóng trở thành khu vực tập trung mạnh mẽ cho cạnh tranh địa chính trị" và nhấn mạnh "Nga đã xây dựng sự hiện diện quân sự của mình ở đây trong nhiều năm".

Ed Arnold làm việc tại Viện Royal United Services, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại London, nhận định trong bối cảnh quân đội Nga đang bận rộn ở Ukraine, “NATO nên nắm bắt cơ hội ngay bây giờ để đảm bảo quyền tối cao ở Bắc Cực".

Hồi tháng 4, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tiết lộ các quốc gia thành viên đang “làm việc cùng nhau” ở Bắc Cực để “bảo vệ phần lãnh thổ NATO này”.

Ngày 13/3, phát biểu tại Hội nghị khoa học và thực tiễn quốc tế lần thứ 10, Giám đốc Bộ phận các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladislav Maslennikov cảnh báo việc NATO mở rộng tại Bắc Cực sẽ gây ra thêm các mối đe dọa đối với an ninh của Nga tại đây, dẫn đến gia tăng căng thẳng quân sự và chính trị trong khu vực.

Cùng tháng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với tờ Le Point của Pháp rằng Nga đang thực hiện các biện pháp để giải quyết tình trạng gia tăng lực lượng NATO ở Bắc Âu.

Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập lâu đời của mình và trở thành thành viên NATO vào tháng 4 năm 2023, viện dẫn những lo ngại về an ninh liên quan đến xung đột Ukraine. Thụy Điển cũng có bước đi tương tự vào năm 2024.

Cuối tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận Moskva "lo ngại về thực tế là các nước NATO thường xuyên coi vùng cực bắc là đầu cầu cho các cuộc xung đột có thể xảy ra".

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ đe dọa bất kỳ ai ở Bắc Cực", Tổng thống Nga nêu rõ. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh Moskva sẽ "bảo vệ đáng tin cậy" các lợi ích của mình trong khu vực.

Theo TTXVN