Áo xanh tình nguyện ngày hè

20/07/2018 - 06:39

 - Những ngày hè qua, hòa cùng khí thế thi đua hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ toàn tỉnh, đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) huyện Chợ Mới đã có những công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần mang đến một mùa hè đầy sôi động cho thiếu nhi, ĐV, TN trên địa bàn và những giá trị đóng góp tích cực cho xã hội.

Bí thư Huyện đoàn Chợ Mới Nguyễn Thị Bích Liễu cho biết: “Chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm nay của Huyện đoàn trải đều ở 18 xã, thị trấn, có rất nhiều nội dung sôi động, phong phú, với sự tham gia của trên 15.000 ĐV, TN, học sinh của địa phương và 93 sinh viên tình nguyện của các trường: Đại học Cần Thơ, Đại học An Giang, Cao đẳng Nghề An Giang, Cao đẳng Y tế An Giang.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Chợ Mới sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Mùa hè tình nguyện tập trung cao cho các hoạt động tình nguyện tại chỗ, huy động tối đa các nguồn lực để tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết những việc mới, việc khó, phù hợp với nhu cầu địa phương và khả năng của TN.

Tại lễ ra quân cao điểm Chiến dịch Mùa hè tình nguyện vừa qua, Huyện đoàn Chợ Mới đã phát động thực hiện ngay các công trình, phần việc như: tổ chức tầm soát răng miệng cho 200 trẻ em nghèo; trao 20 thẻ bảo hiểm y tế và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, phát thuốc miễn phí và quà cho 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; khởi công xây dựng điểm vui chơi sinh hoạt cho trẻ em; diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 944; thực hiện đoạn đường thanh niên “2 trong 1”; tuyên truyền về tệ nạn xã hội và an toàn giao thông cho trẻ em; tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền về tệ nạn xã hội nhằm giáo dục TN sống lành mạnh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; cất mới 1 căn nhà Tình bạn, với tổng trị giá các công trình trên 300 triệu đồng.      

Áo xanh tình nguyện ngày hè

Sinh viên tình nguyện phụ giúp các phần việc địa phương.

Bên cạnh các đợt hoạt động cao điểm, các Xã đoàn còn chung tay thực hiện các phần việc mang ý nghĩa thiết thực đối với địa phương. Đó là xây dựng khu vui chơi, giải trí điểm tại xã Long Kiến, xây cầu nông thôn tại xã Mỹ Hiệp, cất mới 5 căn nhà Tình bạn, phát động thực hiện công trình đoạn đường thanh niên "2 trong 1", tổ chức hội thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Bác Tôn với hình thức "Rung chuông vàng".

Đặc biệt là các chương trình trại hè kỹ năng “Trải nghiệm 1 ngày làm chiến sĩ hải quân”, chương trình “Một ngày trải nghiệm” tại khu du lịch 3 xã Cù lao Giêng cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, mở các lớp hướng dẫn kỹ năng bơi lội, phòng, chống tai nạn đuối nước, thương tật ở trẻ em, lớp hướng dẫn cách thoát hiểm và phòng cháy, chữa cháy, lớp "học làm người có ích” tại các xã, thị trấn, diễn đàn văn hóa ứng xử phòng, chống bạo lực học đường…

“Qua những phong trào TN tình nguyện nói chung và Chiến dịch Mùa hè tình nguyện nói riêng đã mang tới cho xã hội những hình ảnh đẹp của giới trẻ hôm nay, là hình ảnh về lớp TN, sinh viên sống có trách nhiệm với xã hội, có thái độ tích cực trước những khó khăn của cộng đồng. Ban Thường vụ Huyện đoàn Chợ Mới hy vọng rằng, trong những ngày hè còn lại, mỗi cán bộ ĐV, TN, học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục nâng cao tình thần nhiệt huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ, tích cực tham gia một cách sáng tạo và hiệu quả vào các công trình phần việc, đóng góp vào thành công chung của Chiến dịch Mùa hè tình nguyện của tỉnh”- Bí thư Huyện đoàn Chợ Mới Nguyễn Thị Bích Liễu kỳ vọng.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG