Bác sĩ nha khoa “dỏm” nhận án tù

10/07/2023 - 06:38

 - Dù biết việc làm của mình là phạm pháp, nhưng Vũ Xuân Tú (sinh năm 1978, ngụ thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) vẫn cứ quanh co tại tòa, nhằm trốn tránh việc làm sai trái. Bị cáo cho rằng, những văn bằng giả là do mua trên mạng xã hội chứ không làm, nên không đồng ý với tội danh bị truy tố.

Bị cáo Vũ Xuân Tú trả giá đắt cho hành vi sai trái của mình

Ngày 4/5/2022, thanh tra Sở Y tế An Giang tiến hành thanh tra Phòng khám Nha khoa công nghệ cao An Giang (số 1176, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) do Tú làm giám đốc, kiêm bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn.

Quá trình kiểm tra, Tú cung cấp các giấy tờ liên quan, gồm: Bằng tốt nghiệp đại học tên Vũ Xuân Tú, hệ chính quy, ngành răng hàm mặt, số hiệu A260353 do Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/10/2008; chứng chỉ hành nghề, khám, chữa bệnh (KCB) tên Vũ Xuân Tú, số 007426/TH-CCHN do Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 8/6/2014. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện phòng khám không có giấy phép hoạt động, nên lập biên bản vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động.

Ngày 10/5/2022, Sở Y tế An Giang có công văn đề nghị Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh xác minh bằng đại học của Tú và được phản hồi: Bằng tốt nghiệp đại học tên Vũ Xuân Tú, số hiệu A260353 không do Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cấp. Ngày 30/5/2022, Sở Y tế chuyển hồ sơ cho công an thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 31/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên bắt tạm giam Tú và khám xét Phòng khám Nha khoa công nghệ cao An Giang. Qua đó, phát hiện 14 bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học tên Vũ Xuân Tú, hệ chính quy, ngành răng hàm mặt, số hiệu A260353 do Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/10/2008; 1 bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học tên Vũ Xuân Tú, hệ chính quy, ngành răng hàm mặt, số hiệu C3300689 do Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/10//2008; 6 bảng điểm tên Vũ Xuân Tú do Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/10/2008 (1 bản chính, 5 bản sao có chứng thực).

Qua làm việc, Tú khai các văn bằng, bảng điểm trên là tài liệu giả, nên cơ quan công an lập biên bản thu giữ các vật chứng cùng nhiều tài liệu liên quan.

Theo điều tra, năm 2008, Tú đến xã An Phú (TX. Dĩ An (nay là TP. Dĩ An), tỉnh Bình Dương) làm nhân viên tại các phòng khám nha khoa tư nhân. Thời gian này, Tú có ý định mua bằng tốt nghiệp đại học ngành răng hàm mặt giả để mở phòng khám nha khoa riêng, nên cung cấp ảnh và thông tin cá nhân cho một người (không rõ họ tên) trên mạng xã hội, mua 2 bằng tốt nghiệp đại học (mỗi bằng 2,5 triệu đồng).

Trong đó, 1 bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ngành răng hàm mặt, xếp loại khá, năm tốt nghiệp 2008; công nhận “Bác sĩ răng hàm mặt”, số hiệu bằng A260353, số vào sổ 08/RHM03, do Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/10/2008 cho Vũ Xuân Tú, sinh ngày 3/3/1978, tại Thanh Hóa. Bằng tốt nghiệp đại học còn lại mang số hiệu C3300689, số vào sổ 189/08, đào tạo chính quy, ngành răng hàm mặt, hạng khá, năm tốt nghiệp 2008 và công nhận “Bác sĩ răng hàm mặt” cho Vũ Xuân Tú, do Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/10/2008.   

Năm 2014, Tú đem bằng tốt nghiệp đại học cấp ngày 18/10/2008 đến Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề KCB số 007426/TH-CCHN. Ngày 17/7/2014, Tú được Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Nha khoa quốc tế Việt Úc (số 512, đường Giải Phóng, xã Ea Drăng, huyện Ea H’Leo). Đến ngày 29/4//2016, Sở Y tế Đắk Lắk có Quyết định 442/QĐ-SYT thu hồi giấy phép hoạt động KCB của phòng khám này, do phát hiện Tú sử dụng bằng giả.

Sau đó, Tú sử dụng bằng giả còn lại chứng thực rồi dùng bản sao này đăng ký học lớp y sĩ, chuyên ngành tai mũi họng của Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội và đăng ký học khóa đào tạo cấy ghép nha khoa cơ bản của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Sau khi được cấp chứng chỉ hoàn thành các khóa đào tạo, tháng 5/2021 Tú được nhận vào làm tại Phòng khám nha khoa Long Xuyên khi sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả, số hiệu A260353, đến tháng 7/2021 thì nghỉ.

Giữa tháng 10/2021, Tú sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB số 007426/TH-CCHN do Sở Y tế Thanh Hóa cấp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang nộp hồ sơ xin thành lập Công ty TNHH Nha khoa Công nghệ cao An Giang, Tú làm giám đốc, đồng thời là bác sĩ chịu trách nhiệm về chuyên môn và điều hành mọi hoạt động tại phòng khám…

Qua giám định, tổng số tài liệu giả mà Tú đã làm để thực hiện hành vi trái pháp luật là 28. Với hành vi trên, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên xử phạt Vũ Xuân Tú 3,5 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”...

Qua vụ án cho thấy, thủ đoạn của đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, đa dạng. nhiều người vì lợi ích cá nhân mà quên đi đạo đức bản thân, bất chấp sử dụng nhiều phương cách, thủ đoạn để đạt mục đích, trong đó, việc sử dụng các văn bằng giả khá phổ biến.

Vì vậy, ngoài các cơ quan chức năng liên quan phát hiện, thì mỗi người dân, tổ chức cần tố giác khi phát hiện có dấu hiệu liên quan đến những hành vi phạm tội để các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời.

NGUYỄN HƯNG