Ban Chỉ đạo 389 TP. Châu Đốc triển khai nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023

22/03/2023 - 09:49

 - Sáng 22/3, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP. Châu Đốc (Ban Chỉ đạo 389 thành phố) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi; thượng tá Nguyễn Công Thành, Trưởng Công an TP. Châu Đốc chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, Ban Chỉ đạo 389 thành phố tiếp tục thực hiện công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp đấu tranh chống buôn lậu tập trung vào các tụ điểm chứa chấp hàng lậu, các đường dây, băng, ổ nhóm vận chuyển mua bán, các kho hàng hóa trên địa bàn, các cơ sở kinh doanh có điều kiện có khả năng hoạt động phạm tội; đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới… Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, các hộ tiểu thương không mua bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng…

Năm 2022, các lực lượng chức năng TP. Châu Đốc đã bắt giữ 207 vụ vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, không niêm yết giá (giảm 40 vụ so cùng kỳ năm 2021); tổng trị giá hàng hóa gần 1,89 tỷ đồng; phạt hành chính 96 vụ, 97 đối tượng, với tổng số tiền trên 826 triệu đồng.

THU THẢO