Bản lĩnh từ võ đường

03/06/2026 - 05:20

 - Sau những giờ học văn hóa, nhiều học sinh tìm đến võ đường để vận động, giải tỏa áp lực và rèn luyện bản thân. Trên sàn tập, những võ sĩ nhí học cách ra đòn, học tính kỷ luật, sự tự tin và ý chí vượt khó.

Vào các buổi chiều trong tuần, khi nắng đã dịu bớt, sân vận động tỉnh, Nhà Thiếu nhi và Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh nhộn nhịp với các lớp võ dành cho thiếu nhi. Trong không gian rộng rãi, thoáng mát, những buổi tập Vovinam, Taekwondo, Karate... diễn ra sôi nổi. Sau phần khởi động kỹ lưỡng với các động tác chạy bộ, xoay khớp, ép dẻo, các võ sinh bước vào bài tập chính. Những cú đấm, cú đá dứt khoát cùng tiếng hô vang đầy khí thế tạo nên bầu không khí tràn đầy năng lượng và tính kỷ luật.

Võ sư Từ Hoàng Long - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam tỉnh chỉnh sửa động tác cho võ sinh. Ảnh: CẨM TÚ

Tại sân vận động tỉnh, không khó để bắt gặp hình ảnh các em nhỏ say mê tập luyện. Vừa nhanh nhẹn thực hiện những động tác quyền, em Lư Thùy Dương (11 tuổi), ngụ phường Rạch Giá - võ sinh đã gắn bó với môn Vovinam hơn 3 tháng chia sẻ: “Từ ngày học võ, em không chỉ thấy mình khỏe mạnh, dẻo dai hơn mà còn mang lại nhiều trải nghiệm mới. Em quen thêm nhiều bạn mới, trở nên cởi mở, tự tin, biết cách phối hợp ăn ý với đồng đội khi làm việc nhóm”.

Không chỉ giúp nâng cao thể lực, võ thuật còn góp phần hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho trẻ. Võ sư Từ Hoàng Long - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam tỉnh, trọng tài thế giới môn Vovinam cho biết: “Học võ giúp thiếu nhi phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Thông qua các bài tập rèn luyện sức bền, sự dẻo dai và khả năng linh hoạt, các em có cơ thể khỏe mạnh giúp hạn chế bệnh tật, tăng sức đề kháng và tạo thói quen vận động lành mạnh. Khi tập võ, các em phải kiên nhẫn luyện từng động tác, vượt qua khó khăn và thử thách để tiến bộ. Chính quá trình này hình thành tính kiên trì, sự tự tin và khả năng làm chủ bản thân”.

Theo võ sư Từ Hoàng Long, Vovinam còn hướng võ sinh đến tinh thần tôn sư trọng đạo, sự khiêm nhường và biết tôn trọng người khác. Các em được giáo dục chỉ sử dụng võ thuật để bảo vệ chính nghĩa và tự vệ khi cần thiết. Bên cạnh đó, việc tiếp thu chiến thuật, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng kiểm soát bản thân cũng giúp các em nâng cao tư duy, hiểu rõ giới hạn của mình và biết tôn trọng đối thủ.

Hiện nay, nhiều phụ huynh cho con làm quen với võ thuật từ khoảng 6 tuổi. Tuy nhiên, theo các huấn luyện viên, độ tuổi phù hợp nhất để bắt đầu học võ là từ 8 - 10 tuổi; còn giai đoạn từ 12 - 14 tuổi được xem là thời điểm thuận lợi để tiếp thu kỹ thuật chuyên sâu.

Các lớp võ hiện nay không còn nặng về giáo điều hay tập luyện khô cứng. Thay vào đó, chương trình được thiết kế như một sân chơi lành mạnh, giúp trẻ thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Các trò chơi vận động, hoạt động thi đua theo nhóm được lồng ghép hợp lý, tạo hứng thú và khơi dậy tinh thần tập luyện cho các võ sinh nhí.

Nhận thấy những lợi ích thiết thực của võ thuật đối với sự phát triển toàn diện của trẻ, An Giang tích cực thúc đẩy phong trào đưa võ thuật vào trường học. Võ sư Từ Hoàng Long đánh giá phong trào đưa Vovinam vào học đường tại tỉnh đang có nhiều thuận lợi. Hè năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Liên đoàn Vovinam tỉnh tổ chức lớp tập huấn võ nhạc Vovinam cho giáo viên dạy giáo dục thể chất bậc tiểu học và lớp tập huấn võ tự vệ Vovinam cho giáo viên dạy giáo dục thể chất bậc trung học cơ sở. Đây được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng việc giảng dạy Vovinam trong các trường học thông qua nhiều hình thức như môn thể thao tự chọn, thể dục đầu giờ, giữa giờ hoặc các câu lạc bộ ngoại khóa. Hằng năm, Vovinam cũng được đưa vào chương trình thi đấu của giải Vovinam học sinh tỉnh và hội khỏe Phù Đổng tỉnh.

Vài năm gần đây, nhiều phụ huynh yên tâm đưa con đến tập luyện võ thuật. Chị Nguyễn Thị Phương Tâm, ngụ phường Rạch Giá, có con đang theo học lớp võ thiếu nhi chia sẻ: “Lúc đầu, mục tiêu của tôi là giúp con nâng cao thể lực và hạn chế thời gian xem điện thoại, tivi. Vậy mà sau vài tháng học võ, con tôi không chỉ ngoan hơn mà còn hình thành được tính tự giác cùng tinh thần trách nhiệm trong học tập. Sự tiến bộ của con khiến tôi rất phấn khởi và tôi chắc chắn rằng đã có một quyết định giáo dục hoàn toàn đúng đắn”.

Mỗi buổi tập kết thúc, trên gương mặt các em lại rạng rỡ niềm vui. Đó là niềm vui khi thực hiện đúng một động tác khó, khi cùng đồng đội hoàn thành bài tập hay đơn giản là được vận động thoải mái sau giờ học. Những nụ cười hồn nhiên ấy cũng là thành quả đẹp nhất của thầy cô, phụ huynh trong hành trình vun đắp một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và giàu lòng nhân ái.

CẨM TÚ