Báo chí, văn học - nghệ thuật làm đẹp cuộc sống

15/06/2023 - 07:27

 - Vào lúc 18 giờ 30 phút, hôm nay (ngày 15/6), Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 - 2023 và Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh An Giang lần thứ II/2022 (gọi tắt là Giải Búa liềm vàng) được long trọng tổ chức.

Khen thưởng tập thể có thành tích quảng bá cuộc thi viết về học tập và làm theo Bác

“Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”

Đó là tinh thần chung mà 2 giải báo chí hướng đến, dù nội dung, thể lệ không giống nhau. Đối với Giải Búa liềm vàng, sau 6 tháng phát động, ban tổ chức nhận được 128 tác phẩm (tăng 62 tác phẩm so năm 2021). Mảng đề tài này cần góc nhìn và cách thể hiện khá chắc tay, nên tác giả dự thi hầu hết là nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp của các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh An Giang.

Kết quả, ban tổ chức chấm chọn 36 tác phẩm xuất sắc nhất, cùng 5 cơ quan báo chí, truyền thông và tập thể tiêu biểu có thành tích trong tuyên truyền, quảng bá giải. Tuy nhiên, lễ tổng kết, trao giải (dự kiến diễn ra đầu tháng 12/2022) bị hoãn lại cho nhiều nguyên nhân khách quan, đến nay mới đủ điều kiện tổ chức kết hợp cùng cuộc thi về học tập và làm theo Bác.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân cho biết: “Đáng chú ý, xuất hiện nhiều tác phẩm chất lượng về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ở địa bàn và lĩnh vực cụ thể. Nội dung về công tác xây dựng Đảng rõ hơn, sâu sắc hơn; tác phẩm được đầu tư công phu về nội dung lẫn hình thức; thể hiện tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết, lương tâm và trách nhiệm của người làm báo với Đảng, đất nước”.

Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 - 2023 lại là sân chơi rộng mở của tác giả chuyên nghiệp và phong trào, có thời gian tổ chức dài hơi. Sau 2 năm phát động, cuộc thi nhận được 1.312 tác phẩm ở nhiều thể loại. Từ đó, chấm chọn 83 tác phẩm xuất sắc, 4 tập thể đạt thành tích tuyên truyền, quảng bá cuộc thi. Nhiều địa phương có số lượng tác giả phong trào dự thi “áp đảo”, như: Huyện Phú Tân (gần 600 tác phẩm), TP. Long Xuyên (200 tác phẩm).

Theo bà Thái Thúy Xuân, cuộc thi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quan tâm lãnh, chỉ đạo, ngày càng khẳng  định ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành dấu ấn riêng. Đây là giải pháp quan trọng góp phần tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình; cổ vũ và động viên toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mở ra những khởi đầu mới

Hai mùa giải liên tiếp góp mặt trong danh sách tác giả đoạt giải cao tại cuộc thi viết về học tập và làm theo Bác, phóng viên Nguyễn Hảo (Đài Truyền thanh TX. Tịnh Biên) chia sẻ niềm vui: “Thật ra, lúc sáng tác tác phẩm, tôi nghĩ đơn giản là viết theo cảm nghĩ, cảm nhận bằng trái tim về tấm gương, hành động học tập và làm theo Bác của tập thể, cá nhân trên địa bàn. Có lẽ, những việc làm bằng lòng nhiệt huyết, bằng cảm giác thực thụ từ con tim, sẽ dễ dàng lan tỏa, chạm đến trái tim người đọc. Tôi rất hãnh diện về giải thưởng đạt được. Hãnh diện không phải vì tác phẩm đạt giải cao hay thấp, mà là ở việc mình chung tay xây 1 “viên gạch” ý nghĩa trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tác giả Võ Huy Cách (UBND xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cũng liên tiếp đoạt giải cao thể loại người tốt, việc tốt (loại hình báo in, báo điện tử, nhóm tác giả phong trào) ở 2 mùa giải. Những tác phẩm của anh đều khắc họa hình ảnh nhân vật điển hình tiên tiến, có sức ảnh hưởng lớn, đang cống hiến từng ngày cho quê hương An Giang.

“Học tập và làm theo Bác là chủ đề lớn, tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng thực hiện. Là đảng viên, tôi thường xuyên thực hiện vấn đề này. Nghe kể về những tấm gương sáng ở An Giang, tôi tìm đến gặp gỡ, lắng nghe quá trình cống hiến của họ trong lĩnh vực đờn ca tài tử, viết tác phẩm bằng bản năng, chưa qua đào tạo chuyên nghiệp. Tôi tiếp tục góp sức cùng tỉnh An Giang tuyên truyền, lan tỏa thêm nhiều tấm gương đáng quý khác” - anh Cách bày tỏ.

Lễ tổng kết, trao giải 2 cuộc thi báo chí, văn học - nghệ thuật sẽ khép lại mùa giải cũ, mở ra rất nhiều động lực, nhiệt huyết và phương pháp tổ chức mới trong giai đoạn kế tiếp. Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ III, thể lệ tiếp tục mở rộng hơn cho lực lượng không chuyên tham gia.

Cùng với đó, những tác phẩm xuất sắc viết về chủ đề học tập và làm theo Bác được xuất bản, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá dài hơi. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được đề nghị tăng cường đăng tải tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí chất lượng, giới thiệu rộng rãi trong công chúng. Hàng loạt mùa giải mới đang chào đón những tác phẩm chất lượng, tô vẽ thêm sắc màu tươi đẹp cho quê hương.

GIA KHÁNH