Bảo đảm an toàn trường học trước khi đón học sinh quay trở lại trường

16/09/2021 - 15:33

Ngày 16-9, Sở Giáo Dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Công văn số 3252/SGDĐT-CTTT về việc bảo đảm an ninh an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích năm 2021-2020.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc; phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn tại Công văn số 6666/BYT-MT, ngày 16-8-2021 của Bộ Y tế trước khi đón học sinh quay trở lại trường khi dịch, bệnh được kiểm soát, khống chế; tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, bảo đảm 100% được tiêm tối thiểu 1 mũi; tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, thường xuyên khai báo y tế bằng mã QR, qua Website https://tokhaiyte.vn.  

Bảo đảm an toàn cho học sinh khi quay lại trường. (Ảnh: Thuỷ Nguyên)

Liên quan việc bảo đảm an toàn trường học trong mùa mưa, bão, Sở yêu cầu các trường rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên trường và báo cáo để kịp thời xử lý những cây lâu năm có nguy cơ gẫy, đổ; kiểm tra cơ sở vật chất để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn đồng thời có biện pháp khắc phục, không để xảy ra tai nạn thương tích trong trường học.

Liên quan công tác bảo đảm an toàn trong quá trình học trực tuyến tại nhà, Sở yêu cầu các trường quán triệt đến toàn thể giáo viên tham gia dạy trực tuyến (đặc biệt là đối với cấp tiểu học) phối hợp cùng phụ huynh quan tâm hỗ trợ kịp thời việc học tập của học sinh tại nhà, tăng cường cảnh báo cho các bậc phụ huynh về việc giám sát, kiểm tra độ an toàn của các trang thiết bị khi cho các con sử dụng; tiếp tục đầu tư xây dựng kho học liệu điện tử dùng chung, bảo đảm đúng yêu cầu về chuyên môn đề ra.

Ngoài ra, các trường phải có quy định về kiểm soát, phê duyệt những tư liệu tranh, ảnh, hình nền, clip… của giáo viên, học sinh tự khai thác sử dụng, nhằm tránh những sai sót về mặt chuyên môn, cũng như bảo đảm đúng các quy định của pháp luật.

Theo NGỌC DIỆP (Báo Nhân Dân)

 

Liên kết hữu ích