
Lực lượng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 kiểm tra các thiết bị, dụng cụ nổi trên các phương tiện đường thủy. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Trung tá Nguyễn Thành Trung - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, chủ bến bãi và bến khách ngang sông, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp đại diện Long Xuyên, đại diện Châu Phú thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động của các bến phà, bến đò trên địa bàn. Theo đó, lực lượng chức năng thường xuyên rà soát điều kiện hoạt động của phương tiện, giấy phép của người điều khiển, trang bị áo phao và dụng cụ cứu sinh. Đồng thời, xử lý vi phạm về neo đậu, hoạt động bến bãi, bến khách ngang sông gây cản trở luồng lạch và các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy.
Từ ngày 10/4 đến 10/6, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp đại diện Long Xuyên và đại diện Châu Phú tổ chức kiểm tra điều kiện hoạt động của 39 bến thủy nội địa, trong đó có 16 bến khách ngang sông trên tuyến sông Hậu thuộc phường Long Xuyên, phường Mỹ Thới, xã An Châu, xã Nhơn Mỹ và xã Hội An. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng hướng dẫn, tuyên truyền, nhắc các chủ bến thủy nội địa chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy, nhất là trong mùa mưa bão và mùa nước nổi.
Bên cạnh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng, các đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy chủ động thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an toàn. Ông Nguyễn Văn Huấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phà An Giang cho biết, để bảo đảm an toàn cho hành khách tại các bến phà trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong mùa mưa lũ, hằng năm trước khi bước vào mùa mưa, Tổng Giám đốc Công ty ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định an toàn.
Theo ông Huấn, hành khách không được ngồi trên xe khi lên, xuống phà; tài xế ô tô phải kéo phanh tay, chèn bánh xe và không rời tay lái; hành khách phải mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi khi qua phà. Khi xuất hiện dông bão, các đơn vị phải bố trí nhân sự thường trực trên tất cả các phà để kịp thời xử lý tình huống, hướng dẫn hành khách thực hiện biện pháp an toàn và tuyệt đối không cho phà rời bến khi điều kiện thời tiết không bảo đảm. Đội ngũ thuyền viên thường xuyên được nhắc nhở chấp hành quy trình vận hành an toàn; các thiết bị cứu sinh được kiểm tra định kỳ và bố trí đầy đủ theo quy định của cơ quan đăng kiểm.
Anh Nguyễn Quốc Thắng - Quản lý bến đò Sơn Đốt, xã An Châu cho biết, các chuyến phà tại bến chấp hành nghiêm quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa; không chở quá tải, không xuất bến khi thời tiết xấu hoặc có cảnh báo dông lốc nguy hiểm. Thuyền viên thường xuyên tuyên truyền, nhắc người dân mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh khi qua sông nhằm hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra trong quá trình di chuyển.
Theo Trung tá Nguyễn Thành Trung, để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường thủy, nhất là trong mùa mưa bão, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy trong mùa nước nổi, mưa bão; kết hợp tặng áo phao cho học sinh và trẻ em tham gia giao thông bằng phương tiện thủy. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm phương tiện thủy, bến thủy nội địa vi phạm quy định về giao thông đường thủy hoặc neo đậu không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông.
NGUYỄN HƯNG