Bảo đảm tốt an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

21/04/2023 - 06:25

 - Những tháng đầu năm 2023, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động nắm chắc tình hình, quyết liệt thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

“Đánh trúng, đánh mạnh”

Theo Công an tỉnh, quý I/2023, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện diễn ra trong tỉnh. Công tác phối hợp đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên; tổ chức đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, triệt xóa thành công nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn, điều tra xử lý nghiêm các hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật. Triển khai kịp thời các giải pháp đấu tranh hiệu quả tội phạm công nghệ cao, “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế, ma túy, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội trên địa bàn. Qua đó, bảo đảm ANTT, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh biên giới, nội địa; thúc đẩy hoạt động đối ngoại sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Trong đó, từng đội nghiệp vụ, công an xã, phường, thị trấn chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT, tăng cường phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực. 3 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 344 vụ liên quan tội phạm về trật tự an toàn xã hội (tăng 58,5% so cùng kỳ 2022); bắt 160 vụ vận chuyển, mua bán hàng cấm (giảm 54,7%); bắt 40 vụ ma túy (tăng 11%), liên quan 78 đối tượng. Toàn tỉnh xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm 42 người chết, 21 người bị thương, so cùng kỳ tăng 13 vụ (tăng 36,1%), tăng 9 người chết (tăng 27,27%), tăng 9 người bị thương (75%).

“Với phương châm “đánh trúng, đánh mạnh”, thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, qua gần 3 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an TP. Châu Đốc cùng lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác này, góp phần đảm bảo ANTT, an toàn xã hội địa phương. Với quyết tâm cao, Công an TP. Châu Đốc huy động toàn lực lượng phát hiện và đấu tranh 33 vụ liên quan tội phạm về trật tự xã hội; bắt 11 vụ liên quan tội phạm ma túy (tăng 8 vụ so cùng kỳ 2022), bắt 29 vụ liên quan tội phạm kinh tế (tăng 17 vụ). Kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên; đảm bảo ANTT, an toàn giao thông trong thời gian cao điểm du khách thập phương đến tham quan, cúng bái ở miếu Bà Chúa Xứ núi Sam trong những ngày đầu năm mới” - thượng tá Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Công an TP. Châu Đốc thông tin.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Theo Ban Giám đốc Công an tỉnh, thời gian tới, lực lượng công an trong toàn tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cấp, ngành làm tốt hơn công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các “nhen nhóm” hình thành tội phạm có tổ chức, không để tồn tại các băng, nhóm tội phạm trên địa bàn. Truy quét các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, buôn lậu… Đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết tâm, quyết liệt hơn trong thực hiện Đề án 06/CP. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, công tác phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân với hình thức, nội dung phong phú, phù hợp từng địa bàn, đối tượng; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các đối tượng thù địch. Tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, đấu tranh quyết liệt, mạnh mẽ các loại tội phạm với phương châm “không có vùng cấm” và tinh thần “thượng tôn pháp luật”, xử lý đúng người, đúng tội; kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để tình hình diễn biến phức tạp.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm để nhân dân nâng cao ý thức tự bảo vệ, phòng ngừa và tố giác tội phạm. Phối hợp các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm các loại tội phạm. Mặt khác, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh gắn với phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an toàn tỉnh.

THU THẢO