Bão Saola rất mạnh, đang ở gần Biển Đông

29/08/2023 - 10:41

Lúc 7 giờ 29/8, bão Saola giật cấp 17, ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippin).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin đầu tiên tin bão gần Biển Đông - cơn bão Saola.

Vị trí và đường đi của bão Saola.

Theo đó, hiện nay (29/8), một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là SAOLA đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippin).

Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 5 km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Dự báo diễn biến bão Saola.

Cảnh báo, từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ có khả năng yếu dần.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm nay (29/8) gió mạnh cấp 6, từ chiều và đêm ngày 30/8 mạnh lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 14; biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Trên đất liền, dự báo ngày và đêm 29/8, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa  rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Chiều và tối 29/8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Cảnh báo: mưa dông và mưa lớn cục bộ tại khu vực Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 31/8; tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Theo VTC