Báo và phát thanh, truyền hình An Giang triển khai mô hình tòa soạn hội tụ đa nền tảng

07/09/2026 - 12:28

 - Sáng 7/9, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang tổ chức hội thảo triển khai mô hình “Tòa soạn hội tụ” đa nền tảng, tập trung vào công nghệ, nội dung và nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi số báo chí.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển phát biểu tại hội thảo.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển cho biết, sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ quan đã cơ bản ổn định hoạt động. Từ 15 phòng trước khi hợp nhất, bộ máy được tinh gọn còn 7 phòng và hiện nay là 6 phòng.

Quang cảnh hội thảo.

Theo ông Lê Văn Chuyển, quá trình vận hành bước đầu cho thấy các bộ phận, cán bộ, viên chức cơ bản nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và phối hợp tốt hơn. Đây là cơ sở để cơ quan chuyển sang giai đoạn tiếp theo, tập trung xây dựng tòa soạn hội tụ về công nghệ, nội dung và nguồn nhân lực.

Mục tiêu đặt ra là nâng cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm báo chí, trong đó một sản phẩm đầu vào có thể tạo ra nhiều sản phẩm đầu ra trên nhiều nền tảng khác nhau. Sản phẩm không chỉ được phát hành trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình An Giang mà còn được lan tỏa đến địa bàn toàn tỉnh thông qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tại các xã, phường, đặc khu.

Chuyên gia Đỗ Hải Long, Giám đốc kinh doanh Công ty MediaTech giới thiệu về giải pháp công nghệ, dịch vụ đáp ứng nhu cầu các cơ quan báo chí trong quá trình sáp nhập tại hội thảo.

Chuyên gia Dương Minh Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Truyền hình Cáp SaigonTourist - SCTV trao đổi nội dung “hạ tầng công nghệ, lưu trữ dữ liệu và giải pháp hạ tầng số phục vụ tòa soạn hội tụ” tại hội thảo.

Ông Lê Văn Chuyển cho rằng việc xây dựng tòa soạn hội tụ không nên bó buộc vào một mô hình cứng nhắc mà cần vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. “Không chờ đợi, bằng nội lực và quyết tâm của mình, chúng ta phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Cái nào tiến bộ, khẳng định sự đúng đắn thì nhanh chóng nhân rộng; cái nào chưa phù hợp thì kịp thời điều chỉnh”, ông Chuyển nói.

Đối với hệ thống Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tại các xã, phường, đặc khu, việc tăng cường kết nối với Báo và phát thanh, truyền hình An Giang được xác định là một nội dung quan trọng. Qua đó, thông tin được trao đổi thông suốt, đồng thời mở rộng khả năng lan tỏa các sản phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai mô hình, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 gồm: xây dựng tòa soạn hội tụ; đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí; tập trung phát triển nội dung số.

Theo ông Lê Văn Chuyển, xây dựng tòa soạn hội tụ và chuyển đổi số báo chí là nhiệm vụ mới, khó, đòi hỏi sự tham gia chủ động của toàn thể viên chức, người lao động. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực phải gắn với hạ tầng kỹ thuật, công nghệ; đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể cho từng bước chuyển đổi số.

Cơ quan cũng tiếp tục nghiên cứu mô hình tổ chức, khung bộ máy phù hợp nhằm bảo đảm tòa soạn hội tụ được vận hành đồng bộ, hiệu quả.

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Đỗ Quốc Bửu phát biểu tại hội thảo.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình An Giang dự hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, cán bộ chuyên môn trao đổi về hạ tầng công nghệ, lưu trữ dữ liệu, quy trình sản xuất và phân phối nội dung đa nền tảng, qua đó góp thêm cơ sở để Báo và phát thanh, truyền hình An Giang từng bước hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ.

Trưởng phòng Thư ký - Biên tập, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Đinh Thùy Diệu phát biểu tại hội thảo.

Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Đào Trọng Tuyến phát biểu tại hội thảo.

Trưởng phòng Dịch vụ - Quảng cáo Nguyễn Minh Đăng, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Đinh Thùy Diệu phát biểu tại hội thảo.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Vĩnh Thuận Nguyễn Thị Nghi Xuân phát biểu tại hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

TÂY HỒ