Bắt 2 đối tượng mang hung khí nguy hiểm đi trộm

21/04/2019 - 19:49

 - Trưa 21-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên cho biết, đang điều tra vụ trộm cắp tài sản liên quan 2 đối tượng Nguyễn Tấn Khang (sinh năm 1994, ngụ Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) và Trần Ngọc Sang (sinh năm 1996, ngụ TT. Núi Sập, Thoại Sơn).

Đối tượng Nguyễn Tấn Khang


 
Đối tượng Trần Ngọc Sang 


 
Tang vật thu giữ

Trước đó, khoảng 1 giờ 15 phút, ngày 21-4, anh Nguyễn Hà Giang (sinh năm 1992, ngụ khóm Long Hưng 1, phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên) đang ngồi trong nhà nói chuyện với người thân, thì nghe có tiếng môtô chạy tới, nhưng khi đến gần nhà anh thì tắt máy, sau đó tiếp tục nổ máy đi tiếp.

Nghi có trộm, nên anh Giang đi ra ngoài đóng cổng rào phòng, chống tội phạm và theo dõi. Khoảng 30 phút sau, anh Giang phát hiện 2 thanh niên điều khiển môtô chạy ra, nên dùng đèn pin rọi, truy hỏi “Giờ này, 2 thằng bây đi đâu, đi ăn trộm hả ?”.

Nghe vậy, 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy, nhưng vướng cổng rào phòng, chống tội phạm. Lúc này, anh Giang tri hô mọi người đến bắt giữ các đối tượng, thu giữ 1 dao bấm, đèn pin roi điện và bình xịt hơi cay trong người 2 đối tượng.  

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Mỹ Thới đã có mặt hiện trường, di lý 2 đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, cả 2 khai nhận tên: Nguyễn Tấn Khang (sinh năm 1994, ngụ Thốt Nốt, Cần Thơ) và Trần Ngọc Sang (sinh năm 1996, ngụ TT. Núi Sập, Thoại Sơn). Khám xét người Khang và Sang, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 điện thoại di động mới vừa trộm của người dân khóm Long Hưng 1.

Qua kết quả test nhanh cả Khang và Sang đều dương tính với ma túy đá.

Tin, ảnh: K.H


 
 

 

Liên kết hữu ích