Bắt đối tượng trộm nhờ định vị điện thoại

12/01/2018 - 15:55

 - Sáng 12-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên tiếp nhận điều tra đối tượng Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1982, ngụ khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 3 giờ cùng ngày, vợ chồng anh N.T.M (sinh năm 1979, ngụ khóm Bình Đức 5) ngủ trông coi quán nhậu sân vườn, thuộc địa bàn khóm Bình Đức 3, thì phát hiện 2 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus và Oppo, cùng một số tài sản khác để gần bên không cánh mà bay. Vợ chồng anh M. tìm xung quanh, thì phát hiện mất thêm 3 con gà.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường và tang vật tại Công an phường Bình Đức

Đối tượng Nguyễn Văn Trường và tang vật tại Công an phường Bình Đức

 

Biết có kẻ gian đột nhập, vợ chồng anh M. liền trình báo Công an phường, đồng thời cùng một số người quen “mở” định vị điện thoại Iphone xem tài sản đang ở vị trí nào.

Lần theo dấu tín hiệu điện thoại, anh M. phát hiện đối tượng trộm, cùng tang vật đang ở một bụi cây gần đó.

Bị phát hiện, tên trộm đã nhanh chân chạy thoát. Quyết không để cho đối tượng bỏ trốn, anh M. tiếp tục định vị vị trí của tên trộm, thì phát hiện thủ phạm đang ở khu vực tổ 31A, khóm Bình Đức 6, nên trình báo công an tổ chức vây bắt.

Tại cơ quan công an, đối tượng trộm khai nhận tên Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1982, ngụ khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên).

Tin, ảnh: K.H