Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt

23/12/2020 - 09:38

Sáng 22-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Kon Tum đã xác minh đối tượng bị bắt khi đang vận chuyển 1 kg ma túy đá trên biên giới vào sáng sớm ngày 15-12 là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã đặc biệt.

Đối tượng Hoàng Viết Vàng khai tên Nguyễn Văn Hùng khi bị lực lượng chức năng bắt giữ ngày 15-12.

Trước đó, thực hiện Chuyên án KT720, lực lượng Biên phòng phối hợp Công an tỉnh Kon Tum bắt được đối tượng vận chuyển trái phép ma túy tại khu vực mốc 792, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum lúc 3 giờ 20 phút ngày 15-12. Tang vật thu được gồm 1 kg ma túy đá và hai điện thoại di động.

Theo lời khai của đối tượng sau khi bị lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ vào sáng sớm ngày 15-12, có tên là Nguyễn Văn Hùng (tên thường gọi là Nguyễn Văn Trung), sinh năm 1986, dân tộc Mường, quê tỉnh Cao Bằng. Từ năm 2014, đối tượng ở không cố định tại tỉnh Xê-kông (Lào).

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt -0

 Quyết định truy nã đối tượng Hoàng Viết Vàng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cung cấp)

Sau một thời gian đấu tranh, điều tra xác minh, lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Kon Tum xác định được đối tượng có tên thật là Hoàng Viết Vàng, dân tộc Nùng, quê quán huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.  

Ngày 5-11-2018, đối tượng Hoàng Viết Vàng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định truy nã đặc biệt với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự”. Bị can Hoàng Viết Vàng bỏ trốn vào ngày 17-6-2018.

Hiện lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum đang phối hợp các lực lượng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo PHÚC THẮNG (Báo Nhân Dân)