Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 24 kg ma túy

12/11/2021 - 18:42

Chiều 12-11, Đại tá Phan Văn Phúc - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy, thu giữ 24 kg ma túy các loại.

Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 11-11, tại khu vực bãi xe nhập khẩu, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp phối hợp Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm, Đoàn Đặc nhiệm miền Nam (Đoàn 3), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thuộc Công an tỉnh Long An, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và Công an thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), tiến hành kiểm tra xe biển kiểm soát Campuchia 3D-3295 Phnom Penh.

Xe có trọng tải khoảng 3,5 tấn, do hai người Campuchia điều khiển, vận chuyển xoài nhập khẩu từ Cửa khẩu Quốc tế Pray Vò, thuộc xã Thơ Mây, huyện Kong Pông Rồ, tỉnh Svây Riêng (Vương quốc Campuchia) sang Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp.Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở xoài, các đối tượng cất giấu các túi nylon (nghi là ma túy) trong hai sọt xoài.

Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai tên Sok Na Thy Ta (sinh năm 1984) và Cháp Đa Nê (sinh năm 1995) trú quán tại ấp Ko Bal Chrơi, xã KongPong Phnom, huyện Lok Đek, tỉnh Kan Dal, Campuchia. Tổ công tác đã đưa đối tượng, tang vật, phương tiện về đồn. Qua kiểm đếm có 30 bánh màu vàng, 17 túi nylon các loại, bên ngoài có in chữ Trung Quốc, tổng trọng lượng khoảng 24 kg. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là ma túy.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng, tang vật, phương tiện; đồng thời tiến hành điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo THANH BÌNH (TTXVN)