Bắt kẻ cướp, “tóm” thêm kẻ tiêu thụ đồ gian

14/10/2021 - 04:02

 - Không nghề nghiệp, từng có tiền án nên Trần Ngọc Giàu (sinh năm 1997, ngụ khóm 3, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) rất liều lĩnh cướp đoạt tài sản người khác. Từ hành vi phạm tội của Giàu, cơ quan chức năng “tóm” thêm một đối tượng vi phạm pháp luật khác.

“Tao vừa đi tù về, bị nhiễm HIV”

Giàu nghỉ học sớm, bước vào cuộc sống xã hội đầy cám dỗ. Không nghề nghiệp, lại muốn có tiền tiêu xài, Giàu “hành nghề” trộm cắp, bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù. Cuối tháng 8-2020, mãn hạn tù trở về địa phương sinh sống chưa được bao lâu, Giàu tái phạm nhưng manh động hơn.

Khoảng 23 giờ 20 phút khuya 26-3-2021, Giàu đi bộ từ nhà đến khu vực ngã tư đường Lý Thái Tổ - Thoại Ngọc Hầu đón "xe ôm". Gặp V.T.G (sinh năm 1977), Giàu yêu cầu chở đi, nhưng G. không đồng ý. Giàu tức giận chửi mắng, đạp trúng xe làm G. hoảng sợ bỏ đi. Thấy tiệm bán thuốc tây gần đó đang mở cửa, Giàu đi đến. Bên trong, nhân viên M.T.M.X (sinh năm 1999) và L.M.H (sinh năm 1989) đang dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa tiệm.

Nảy sinh ý định xấu, Giàu liền cởi trần, mặc quần ngắn, áo vắt trên vai, 1 tay để trong túi quần và đi vào. Tay còn lại, Giàu chỉ vào 2 nhân viên, thể hiện thái độ hung hăng, chửi thề: “Tao vừa đi tù về tội giết người, bị nhiễm HIV, tụi bây có muốn bị nhiễm không?”, đồng thời hăm dọa dùng kim tiêm lây truyền HIV cho cả hai. Hoảng sợ, X. bỏ chạy vào phía bên trong quầy thuốc, còn H. nhanh chân leo lên bàn, từ trong quầy thuốc chạy ra bên ngoài.

Giàu tiếp tục đuổi theo X. vào bên trong, nhanh tay lấy 1 máy tính bảng (đang để trên bàn), rồi hăm dọa, yêu cầu X. lấy hết tiền trong tủ ra. Sau khi cướp được tài sản, Giàu nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, mang tiền tiêu xài hết. X. và H. đến Công an phường Mỹ Long trình báo sự việc. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ liên quan, cơ quan chức năng xác định danh tính của Giàu. Biết không thể nào chạy trốn được, ngày hôm sau Giàu đến Công an phường Mỹ Long đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo Giàu và Thành nghe tuyên án

Ngoài ra, Giàu còn khai nhận thêm, trước đó 3 lần trộm cắp cây cảnh. Cụ thể, đêm 23-3-2021, Giàu cùng Lê Văn Đến (sinh năm 1987, ngụ cùng phường Mỹ Long) chơi game bắn cá. Thua hết tiền, cả 2 cầm xe môtô cho người tên Thành, lấy tiền chơi tiếp, nhưng vẫn thua. Giàu rủ Đến đi đến ngân hàng trên đường Lý Thái Tổ trộm mai. Đến không đồng ý, một mình Giàu đột nhập vào khuôn viên ngân hàng, lấy trộm 2 cây mai đem ra ngoài cất giấu, kêu Đến tìm nơi tiêu thụ. Tìm không được, Giàu rủ Đến phụ giúp mang xuống nhà Thành để “thế”, chuộc lại xe môtô.

Đầu mối tiêu thụ cùng ra tòa

Khoảng 2 giờ ngày 24-3-2021, cả 2 xuống gặp Thành. Giàu nói: “Mới lấy trộm được 2 cây mai, cho "thế" vào lấy xe về trả cho gia đình, thiếu đủ tính sau”. Thỏa thuận xong, Giàu nhờ Đến phụ một tay để mang 2 cây mai xuống.

Cũng với phương thức trên, khoảng 2 giờ ngày 25-3-2021, Giàu tiếp tục đột nhập vào khuôn viên ngân hàng lấy trộm thêm 3 cây mai, bán cho Thành. Sau khi khấu trừ số tiền xe môtô còn nợ, Thành đưa thêm cho Giàu 300.000 đồng. Qua ngày sau, khoảng 22 giờ, Giàu lấy trộm thêm 1 cây mai tứ quý, mang đi cất giấu trong hẻm gần nhà. Chưa kịp tiêu thụ thì bị Trần Ngọc D. (sinh năm 1967, cha Giàu) phát hiện, giao nộp cho cơ quan công an. Căn cứ các kết quả định giá tài sản, Giàu thực hiện hành vi đe dọa để chiếm đoạt Ipad và tiền của nhân viên nhà thuốc, tổng giá trị hơn 12 triệu đồng; 5 cây mai tại ngân hàng hơn 11 triệu đồng.

Biết Giàu bị bắt, ngày 28-3, Thành tự nguyện đến cơ quan công an khai nhận hành vi tiêu thụ tài sản do Giàu thực hiện phạm tội. Tại đây, anh ta khai nhận tên Đặng Văn Thành (sinh năm 1984, ngụ khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên), chuyên tiêu thụ “đồ gian”. 2 lần Giàu đem 4 cây mai đến, biết rõ là hàng trộm cắp, Thành vẫn bất chấp mua, nên phải chịu chung trách nhiệm hình sự.

Ngày 5-4-2021, cả 2 bị khởi tố điều tra. Theo cáo trạng, bị cáo Giàu phạm vào tội “Cướp tài sản” (quy định tại Khoản 1, Điều 168) và “Trộm cắp tài sản” (quy định tại Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự). Bị cáo Thành phạm vào tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” (quy định tại Khoản 1, Điều 323 Bộ luật Hình sự).

Với hành vi xem thường pháp luật, bất chấp để phạm tội nhiều lần, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên xử phạt Giàu 4,5 năm về tội “Cướp giật tài sản” và 1,5 năm về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt 6 năm tù giam; bị cáo Thành nhận 1 năm tù vì tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG