Bắt nữ nghi phạm sát hại người phụ nữ ở thị trấn Phan Rí Cửa

14/12/2020 - 13:56

Chiều 13-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết nghi phạm sát hại bà Nguyễn Thị Lan ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vào chiều tối 1-12 đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Nghi phạm được xác định là Lê Thị Chanh, sinh năm 1972, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế). Qua khai thác nhanh, Lê Thị Chanh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm Lê Thị Chanh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Cộng tác viên)

Trước đó, vào chiều 1-12, người dân ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong phát hiện bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1970 tử vong tại nhà riêng, trên đầu có vết thương nhiều máu. Nhận được tin báo, công an thị trấn Phan Rí Cửa phối hợp cơ quan điều tra Công an tỉnh nhanh chóng tới hiện trường điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm ban đầu, công an xác định nạn nhân đã bị sát hại trong nhà, trên người có nhiều thương tích, đồ đạc trong nhà không có xáo trộn. Nạn nhân là phụ nữ đơn thân, sống một mình trong căn nhà này.

Nhận định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã thành lập Ban chuyên án để điều tra làm rõ vụ án. Sau hơn 10 ngày nỗ lực truy xét, sàng lọc, Ban chuyên án đã xác định là Lê Thị Chanh là nghi phạm gây án. Vào lúc 23 giờ, ngày 12-12, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận đã bắt giữ khẩn cấp Lê Thị Chanh khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TP Hồ Chí Minh và ngay hôm sau di lý về Bình Thuận. Lê Thị Chanh có quan hệ thân thiết với cậu ruột nạn nhân nên đã nhiều lần đến nhà nạn nhân. Thấy bà Lan có đeo nhiều đồ trang sức trên người, Chanh đã nảy ý định sát hại cướp tài sản. Ngày 1-12, Lê Thị Chanh đến nhà bà Lan, biết chắc chỉ có một mình bà trong nhà, nên đã ra tay sát hại lấy đi nhiều đồ trang sức trên người nạn nhân rồi bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo ĐÌNH CHÂU (Báo Nhân Dân)