Bắt vụ vận chuyển ma túy “khủng” từ Campuchia về Việt Nam

15/06/2020 - 10:36

 - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt giữ 6 đối tượng vận chuyển 30kg ma túy đá và 9.500 viên ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam...

Chang Toung

Lúc 2 giờ 30, ngày 14-6-2020, các lực lượng, gồm: Đồn Biên phòng Phú Hữu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (An Phú) và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh An Giang) phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tại khu vực cua Ông Cải, thuộc ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái (An Phú, An Giang).

Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 6 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy (mỗi xe chở 3 người), từ hướng xã Khánh An về xã Quốc Thái có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng, 1 xe dừng lại, 1 xe tiếp tục chạy về hướng TP. Châu Đốc. Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra xe dừng lại, đồng thời cử lực lượng truy đuổi xe thứ hai, khi đến xã Đa Phước (An Phú) thì đuổi kịp, tất cả đối tượng đều bắt giữ.

Mai Vinh Hậu (giữa) và số ma túy bị bắt giữ

Theo đó, xe thứ nhất gồm có các đối tượng: Võ Văn Hải (sinh năm 1972, thường trú xã Nhơn Hội, An Phú); Phan Văn Ngợi (sinh năm 1963, thường trú xã Bàn Long, huyện Châu Thành, Tiền Giang) và Nguyễn Thị Bích Diễm (sinh năm 1989, thường trú ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú). Qua khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Diễm mang theo 1 túi ny lon màu đen, bên trong chứa tổng cộng 12 bọc ny lon, có in chữ nước ngoài nghi là ma túy đá.

Chiếc xe thứ hai do Lê Văn Cọp (sinh năm 1989, thường trú xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang) điều khiển, chở Mai Vinh Hậu (sinh năm 1999, thường trú phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) và Chan Toung (tên gọi khác là Nam, sinh năm 1995, thường trú tỉnh Kandal, Campuchia). Tiến hành kiểm tra người các đối tượng, tổ công tác phát hiện Hậu mang theo 1 túi ny lon màu đen, bên trong có chứa tổng cộng 9 bọc ny lon, có in chữ nước ngoài, nghi là ma túy; Chan Toung mang theo 11 bọc ny lon, bên ngoài in chữ nước ngoài, nghi là ma túy.

Nguyễn Thị Bích Diễm và tang vật vụ án

Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật và các đối tượng. Tại Đồn Biên phòng Phú Hữu, qua kiểm đếm, tổ công tác ghi nhận 32 túi ny lon do Diễm, Hậu và Chan Toung mang theo có trọng lượng 30kg và 9.500 viên nén màu xanh.

Bước đầu, Mai Vinh Hậu và Chan Toung khai nhận, 30kg tinh thể màu trắng là ma túy đá và 9.500 viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp, được các đối tượng vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Nguyễn Thị Bích Diễm để lấy tiền công 200 USD cho mỗi người. Sau nhận hàng, Diễm sẽ vận chuyển cho 1 người có tên tài khoản facebook là Song Hor (không rõ địa chỉ).

Với số ma túy trên, Diễm chia thành 3 túi ny lon màu đen, giao cho Mai Vinh Hậu, Chan Toung và bản thân trực tiếp vận chuyển về Việt Nam. Khi cả nhóm đi đến xã Quốc Thái thì bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin, ảnh: CHIẾN KHU – HỮU HUYNH