.jpg)
Hình chụp X-quang xác định có dị vật cản quang trong đường tiêu hóa.
.jpg)
Bác sĩ dùng kẹp gắp dị vật ra ngoài.
Bệnh viện Sản - Nhi An Giang vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công trường hợp bé trai D.M.Q (19 tháng tuổi, xã Hội An) nuốt đầu vít kim loại dài khoảng 4cm.
Trước đó, người nhà phát hiện bé trai cầm vật sắc nhọn chơi rồi có dấu hiệu ói nên lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Kết quả chụp X-quang xác định có dị vật cản quang trong đường tiêu hóa. Các bác sĩ đã tiến hành gây mê nội khí quản, nội soi cấp cứu gắp dị vật ra ngoài an toàn, không gây tổn thương niêm mạc cho trẻ.
.jpg)
Đầu vít kim loại được lấy ra.
Bác sĩ khuyến cáo, nuốt dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi do thói quen ngậm đồ vật. Phụ huynh tuyệt đối không để các vật nhỏ, sắc nhọn trong tầm tay trẻ; khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất, không tự ý can thiệp gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.
HẠNH CHÂU