Khoảng 22 giờ, ngày 1/10/2024, Trung tổ chức uống bia cùng Tiến, Võ Văn Cường (sinh năm 1991, ngụ khóm Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập) và Tuấn (là bạn Trung, chưa rõ lai lịch) tại quán Karaoke “Hoàng Gia”, thuộc khóm Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập. Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi tính tiền xong ra khỏi quán, Trung nhìn thấy Duy (biết nhau ngoài xã hội) đang đứng trước cửa. Trung đến khiêu khích, nên 2 bên cãi nhau. Trung dùng tay đánh vào mặt Duy 2 cái, không gây thương tích. Tiến, Cường, Tuấn nhìn thấy chạy đến can ngăn, nên Duy lấy môtô chở Nguyễn Minh Trọng (bạn Duy) bỏ về.
Trung, Tuấn, Tiến và Cường tiếp tục điều khiển xe môtô đuổi theo Duy. Đến khu vực công viên Nguyễn Thị Minh Khai thuộc khóm Đông Sơn 2 (thị trấn Núi Sập), Trung chạy vượt lên chặn ngang đầu xe Duy, rồi tiếp tục nói chuyện lớn tiếng. Lúc này, Tiến cũng điều khiển xe đến dừng cách đó khoảng 1m. Dù không biết mâu thuẫn giữa Trung và Duy như thế nào và bản thân cũng chẳng mâu thuẫn gì với Duy, nhưng Tiến hung hăng cầm dao đâm liên tục 2 nhát trúng vào bụng, tay của Duy. Bị đâm bất ngờ, Duy nhanh chân bỏ chạy thoát thân, nhưng bị Tiến lấy xe tiếp tục đuổi theo.

Bị cáo Tiến nghe tuyên án
Khi truy đuổi đến khu vực chợ Núi Sập, thì Duy nói: “Tao có làm gì đâu”. Thấy Duy chảy nhiều máu, Tiến nói: “Mày đi đi, tao tha mày lần này”, rồi Tiến điều khiển xe chở Cường về nhà. Đến khu vực Trường THCS thị trấn Núi Sập, Tiến ném bỏ dao. Duy bị thương quá nặng, nên điện thoại cho Lê Văn Phú (ngụ xã Thoại Giang) đến chở đi Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, điều trị đến ngày 10/10/2024 ra viện. Theo giám định pháp y xác định tỷ lệ thương tích của Duy là 46%, do vật sắt nhọn gây ra… Ngày 6/12/2024, Tiến bị khởi tố, điều tra.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Tiến thành khẩn thừa nhận việc làm sai trái của mình. Bị cáo cho rằng, do say rượu không làm chủ được bản thân, nên khi thấy Duy cự cãi với bạn mới bực tức. Tuy nhiên, theo Hội đồng xét xử, bị cáo Tiến không biết câu chuyện mâu thuẫn giữa 2 bên như thế nào mà lại có hành động dùng hung khí nguy hiểm để tấn công bị hại Duy một cách vô cớ, cho thấy hành vi của bị cáo thể hiện sự nguy hiểm, khi cố ý trực tiếp, xâm phạm đến sức khỏe người khác, đồng thời gây hoang mang dư luận, mất trật tự xã hội. Với ý chí tấn công bị hại một cách quyết liệt dẫn đến thương tật 46% cho thấy, bị cáo Tiến đã thể hiện hành vi rất nghiêm trọng; nếu Duy không được cứu chữa kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng... Do đó, với hành vi dùng hung khí nguy hiểm để tấn công bị hại một cách vô cớ, Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn tuyên phạt Tiến 6,5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 134, Bộ luật Hình sự.
Đối với Trung, Tuấn và Cường đi cùng với Tiến đuổi theo Duy nhằm mục đích làm rõ việc mâu thuẫn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn không quy trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, Trung có hành vi dùng tay đánh Duy trước đó gây mất an ninh trật tự, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn ra văn bản đề nghị Công an thị trấn Núi Sập xử phạt vi phạm hành chính.
NGUYỄN HƯNG