
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Lao Kiên Giang. Ảnh: TÚ QUÂN
Lao là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis gây ra, chúng có thể cư trú, phát triển tại nhiều cơ quan trong cơ thể và gây nên bệnh lao. Bệnh lao có rất nhiều dạng như lao màng não, lao hạch bạch huyết, lao xương khớp, lao màng bụng, lao ruột, lao sinh dục… Trong các thể bệnh, lao phổi là phổ biến nhất và chiếm khoảng 80 - 85% tổng số trường hợp mắc lao. Đây cũng là nguồn lây chính trong cộng đồng.
Bệnh lao lây truyền chủ yếu qua đường không khí. Khi người mắc lao phổi ho, khạc, hắt hơi hoặc nói chuyện, các giọt bắn chứa vi khuẩn lao có thể phát tán ra môi trường và xâm nhập vào đường hô hấp của người xung quanh.
Người mắc bệnh lao thường có các biểu hiện như ho kéo dài trên 2 tuần, ho có đờm hoặc ho ra máu, sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi đêm, sụt cân, mệt mỏi, chán ăn. Thuốc điều trị lao phải được uống đều đặn mỗi ngày, đúng liều, đúng thời gian theo hướng dẫn của nhân viên y tế, thường kéo dài ít nhất 6 tháng hoặc hơn tùy trường hợp. Tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc khi thấy triệu chứng giảm, không tự ý thay đổi liều hoặc dùng thêm thuốc khác khi chưa có chỉ định. Việc ngưng thuốc giữa chừng có thể khiến vi khuẩn kháng thuốc, làm bệnh nặng hơn và khó điều trị hơn rất nhiều.
Quá trình điều trị, người bệnh cần tái khám đúng hẹn để được theo dõi đáp ứng điều trị và phát hiện sớm tác dụng phụ của thuốc. Nếu có các biểu hiện bất thường như vàng da, buồn nôn nhiều, đau bụng, giảm thị lực, nổi ban… cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.
Bên cạnh điều trị thuốc, người bệnh cũng cần chú ý chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng. Nên ăn uống đầy đủ chất đạm, vitamin, khoáng chất để nâng cao thể trạng; nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức. Không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia vì có thể làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ tổn thương gan.
Để phòng lây nhiễm cho người xung quanh, người bệnh cần che miệng khi ho, đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần với người khác, không khạc nhổ bừa bãi. Nhà ở nên thông thoáng, có ánh nắng và không khí lưu thông tốt. Các thành viên trong gia đình, nhất là trẻ nhỏ và người có sức đề kháng kém nên được tư vấn, sàng lọc khi sống chung với người mắc lao.
TÚ QUÂN (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)