Đã có ca tử vong do viêm não mô cầu ở Phú Quốc, khiến số người đến cơ quan y tế tiêm chủng phòng bệnh tăng nhanh trong vài ngày vừa qua - Ảnh: TTO
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu ghi nhận hơn 1,2 triệu ca mắc bệnh do não mô cầu và khoảng 135.000 ca tử vong. Tại Việt Nam, số ca bệnh trong năm 2025 đã tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy nguy cơ bệnh đang gia tăng.
Viện Pasteur TP.HCM cho hay viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, có thể dẫn tới tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.
Bệnh thường xảy ra vào thời điểm giao mùa - cuối mùa khô đầu mùa mưa.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP (TP.HCM) - cho biết triệu chứng khởi đầu của bệnh giống cảm cúm bao gồm: sốt cao đột ngột, đau đầu, buồn nôn, nôn, tử ban (nốt đỏ bầm tím, lan nhanh trên da), cứng cổ, co giật, hôn mê.
Bệnh thường để lại di chứng nặng nề như chậm phát triển tinh thần, điếc, liệt với tỉ lệ từ 10-20%. Thể nặng nhất là nhiễm trùng huyết tối cấp, có thể gây tử vong trong 24 giờ sau khi khởi phát.
BA LỚP HÀNG RÀO BẢO VỆ TRÁNH BỆNH NÃO MÔ CẦU. Bệnh do vi khuẩn não mô cầu gây ra. Nó không chỉ gây viêm màng não mà kinh khủng nhất là đi thẳng vào máu gây nhiễm trùng huyết.
Trong vòng 24 giờ, vi khuẩn này tiết ra nội độc tố cực mạnh, tàn phá hệ thống mạch máu, làm huyết áp tụt dốc và gây đông máu nội mạch. Hậu quả là các cơ quan nội tạng như gan, thận, tim bị tê liệt hoàn toàn. Bệnh diễn tiến nhanh đến mức mạng sống đôi khi chỉ tính bằng giờ.
1 - Nhận diện "Nốt tử ban" - dấu hiệu quan trọng
Khi mạch máu bị phá hủy, máu tràn ra dưới da tạo thành các nốt đỏ thẫm hoặc tím ngắt, gọi là nốt tử ban.
Cách phân biệt như sau: bà con hãy lấy một cái ly thủy tinh ấn mạnh lên nốt đỏ tím đó. Nếu là vết muỗi đốt hay phát ban thường, nốt đỏ sẽ lặn đi (mất màu đỏ). Nhưng với não mô cầu, nốt đỏ tím vẫn trơ trơ, không biến mất. Đây là báo động đỏ, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay lập tức, không được chần chừ dù chỉ một phút giây nào!
2 - Thiết lập ba lớp hàng rào bảo vệ "bất khả xâm phạm"
Lớp thứ nhất: Chích ngừa là lá chắn chủ động. Hiện có vắc xin phòng các chủng A, C, Y, W-135 và đặc biệt là chủng B (rất hay gặp ở Việt Nam).
Lớp thứ hai: Vệ sinh hằng ngày. Vi khuẩn não mô cầu thường "trú ngụ" ở vùng hầu họng trước khi tấn công vào bên trong. Súc miệng, có thể dùng nước muối sinh lý sáng và tối để quét sạch vi khuẩn ra ngoài.
Rửa tay thường xuyên bằng xà bông đúng cách. Đeo khẩu trang khi ra đường và giữ nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ để nắng gió tự nhiên tiêu diệt vi khuẩn.
Lớp thứ ba: Ý thức sinh hoạt nhằm ngăn chặn lây lan. Vi khuẩn lây qua nước bọt và giọt bắn khi ho, hắt hơi. Bà con cần chú ý: Tuyệt đối không dùng chung đồ cá nhân (ly uống nước, khăn mặt, muỗng đũa).
Đặc biệt canh chừng cho ba nhóm dễ mắc bệnh như: Trẻ dưới 5 tuổi (hệ miễn dịch non nớt), thanh thiếu niên 15-24 tuổi (hay sinh hoạt tập thể, ký túc xá) và người già có sức đề kháng yếu.




Đọc nhiều