.jpg)
Êkip can thiệp cấp cứu bệnh nhân.
Trước đó, bệnh nhân đang điều trị nội trú vì nhồi máu cơ tim cấp được 3 ngày. Trong quá trình nằm viện, bệnh nhân đột ngột xuất hiện tình trạng lơ mơ, thở co kéo nặng, phải đặt nội khí quản và thở máy.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu (CTA) ghi nhận hình ảnh tắc đỉnh mạch thân nền - vị trí thuộc vùng thân não và tiểu não, “huyết mạch sống” của hệ thần kinh trung ương.
Ngay lập tức, êkip tiến hành can thiệp DSA cấp cứu lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học (EVT) khẩn cấp cho bệnh nhân. Sau can thiệp 1 giờ, tình trạng sức khỏe bệnh nhân phục hồi dần, hết khó thở, phục hồi sức cơ, ngưng thở máy...
.jpg)
BS.CKII Hà Minh Đức, Trưởng khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc) thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp, hồi phục tốt.
BS.CKII Hà Minh Đức, Trưởng khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc) cho biết: Sau can thiệp, bệnh nhân cần theo dõi ở đơn vị hồi sức thần kinh đột quỵ. Ở bệnh nhân này có rất nhiều bệnh phối hợp như đột quỵ cấp, do tắc động mạch thân nền được tái thông, nhồi máu cơ tim cấp, kèm rung nhĩ cơn. May mắn là bệnh nhân phục hồi tốt sau 24 giờ, hình ảnh CT-Scan sau can thiệp gần như không tổn thương nhu mô não.
Ngày thứ 3 sau can thiệp, tình trạng sức khỏe bệnh nhân phục hồi tốt, dự kiến sau 1 tuần sẽ chuyển ra phòng ngoài...


Hình ảnh trước và sau can thiệp.
BS.CKII Hà Minh Đức cho biết, tắc nghẽn cấp tính động mạch thân nền (Basilar Artery Occlusion - BAO) là thể đột quỵ hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, chiếm khoảng 1% - 10% đột quỵ thiếu máu cục bộ. Bệnh thường gây nhồi máu vùng thân não và tiểu não, dễ dẫn đến ngưng thở, hôn mê hoặc tử vong nếu chậm can thiệp.
Đặc biệt, ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp (AMI), tỷ lệ xuất hiện đột quỵ thiếu máu cục bộ sau nhồi máu tim từ 1% - 4%, thường xảy ra trong vài ngày đầu do huyết khối trong buồng tim, rung nhĩ hoặc suy tim nặng.
HẠNH CHÂU