
Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương dự án.
Sáng 11/8, tại Trung tâm Y tế Long Xuyên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh An Giang phối hợp Trung tâm Y tế Long Xuyên khai trương Dự án “Dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS kết nối giữa cơ sở y tế và trại giam”.
Tiến sĩ, bác sĩ Chhim Sarath, Trưởng đại diện khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Tổ chức AHF); Trưởng đại diện AHF tại Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hằng và Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Chung Tấn Thịnh đến dự.
Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2028 theo Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 20/7/2026 của UBND tỉnh An Giang, do CDC An Giang làm chủ dự án. Mục tiêu nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ dự phòng, xét nghiệm, điều trị ARV và tăng cường phát hiện ca nhiễm mới để chuyển gửi điều trị, góp phần thực hiện Chiến lược Quốc gia về chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
Triển khai tập trung tại các cơ sở y tế có lượng bệnh nhân lớn gồm: Trung tâm Y tế Long Xuyên, Rạch Giá, Phú Quốc, Tân Hiệp; Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và Trại giam Kênh 7 (Bộ Công an).
Thông qua dự án, Quỹ AHF hỗ trợ trang thiết bị, vật tư, phụ cấp cán bộ, chi phí xét nghiệm cho người chưa có bảo hiểm y tế, thuốc điều trị nhiễm trùng cơ hội và đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn. Giai đoạn 2026 - 2028, mỗi năm dự án phấn đấu xét nghiệm khoảng 840 mẫu nguy cơ cao, hỗ trợ điều trị ARV cho 3.500 bệnh nhân và đảm bảo ít nhất 95% ca dương tính được kết nối điều trị.
Đặc biệt, dự án chú trọng giải quyết "điểm nghẽn" kết nối giữa y tế cộng đồng và môi trường trại giam, bảo đảm quyền tiếp cận y tế bình đẳng cho phạm nhân nhiễm HIV.
Tin và ảnh: HẠNH CHÂU