Bênh vực bạn lấy dao đâm người

25/06/2020 - 05:21

 - Trong lúc đi chơi cùng bạn bè, Nguyễn Văn Trọng Khang (sinh năm 1993, ngụ khóm Phó Quế, TP. Long Xuyên, An Giang) có mang theo cây dao xếp. khi thấy bạn trong nhóm bị người khác tấn công, Khang xông đến bênh vực bạn, rồi dùng cây dao mang theo đâm đối phương gây thương tích.

Bị cáo Khang nghe tuyên án

Khoảng 0 giờ 45 phút ngày 29-6-2019, Mai Hồng Thịnh (sinh năm 1998, ngụ khóm Bình Khánh 5, phường Bình Đức) cùng nhóm bạn, trong đó có Đoàn Hữu Phúc (sinh năm 2001, ngụ khóng Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) và Phạm Đức Toàn (sinh năm 1990, ngụ thị trấn An Châu, Châu Thành) hát karaoke tại phòng 204, quán karaoke thuộc khóm Đông An 4 (phường Mỹ Xuyên), đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày thì ra về.

Lúc này, Khang cùng Nguyễn Thành Nghĩa (Lục vân, sinh năm 1997, ngụ khóm Tân Phú, phường Mỹ Quý) và Trương Hoàng Phúc (Tô, sinh năm 1999, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) cũng vừa trong quán karaoke đi ra lấy xe về. Do gần nên Nghĩa lấy xe môtô biển kiểm soát 67K1-0043 điều khiển ra phía trước quán. Toàn đang đậu xe trước quán thấy Nghĩa ra thì nhìn. Nghĩa ngừng xe lại đậu cạnh bên xe Toàn và lên tiếng hỏi Toàn nhìn gì.

Không quen biết nhau, do sợ gây chuyện nên Toàn trả lời là không có nhìn gì, chỉ đợi anh em đi chung về. Ngay lúc này, Khang, Hoàng Phúc đi bộ từ bên trong quán ra ngoài đến nơi Nghĩa đang đứng. Thịnh và Hữu Phúc cũng từ bên trong cầm mũ bảo hiểm cùng nhau đi ra.

Thấy Khang và Hoàng Phúc trên tay cũng cầm mũ bảo hiểm đang đi đến, Thịnh nghĩ rằng sẽ bị đánh nên ra tay trước bằng cách cầm mũ bảo hiểm xông đến đánh trúng Hoàng Phúc, làm cho Phúc té xuống đường. Thấy bạn bất ngờ bị người lạ tấn công, Khang xông tới xô Thịnh ra, đồng thời dùng tay định đánh trả thì Hữu Phúc đang cầm mũ bảo hiểm xông lên đánh Khang và Hữu Phúc để giải vây cho Thịnh bỏ chạy.

Không đánh được Thịnh, Khang và Hoàng Phúc quay sang tấn công Hữu Phúc. Trong lúc bỏ chạy, Thịnh thấy Hữu Phúc bị vây đánh nên liền quay ngược trở lại đánh trả giúp bạn. Trong lúc 2 bên xông vào đánh nhau, bất ngờ Khang làm rớt cây dao xếp mang theo trong người ra bên ngoài, Khang liền nhặt lấy cây dao cầm trên tay quay sang đâm nhiều nhát vào người Thịnh và Hữu Phúc.

Bị trúng thương và thấy Khang có mang hung khí nên Thịnh và Hữu Phúc cùng nhau bỏ chạy. Sau khi gây án xong, Khang và Hoàng Phúc lên xe cho Nghĩa điều khiển chở về nhà. Do đã gây thương tích cho đối phương nên trên đường đi Khang ném cây dao xuống rạch Tầm Bót phi tang vật chứng.

Riêng Thịnh và Hữu Phúc được nhóm bạn đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, điều trị đến ngày 8-7-2019 ra viện. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của Thịnh là 13%, Hữu Phúc là 8%. Sau khi gây án, ngày 1-7-2019, Khang đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đầu thú, khai nhận sự việc.

Tại Cơ quan điều tra, Khang thừa nhận hoàn toàn hành vi dùng dao xếp đâm Thịnh và Hữu Phúc gây thương tích như nội dung vụ án đã nêu, phù hợp với các chứng cứ, lời khai của người liên quan, làm chứng. Căn cứ các kết quả điều tra ban đầu, ngày 9-12-2019, Khang bị khởi tố, điều tra và bị bắt tạm giam. Kết thúc quá trình điều tra, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đưa Khang ra xét xử sơ thẩm công khai. Tại phiên tòa, lời khai của bị cáo phù hợp với nội dung kết quả điều tra và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

Qua buổi thẩm vấn công khai, đồng thời xem xét các tình tiết liên quan, lời khai tại phiên tòa, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên quyết định xử phạt bị cáo Khang 1,5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.     

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG