Bênh vực bạn, mang tội giết người

16/02/2022 - 05:19

 - Nghe nói bạn bị đánh, không rõ nguyên nhân, Nguyễn Hoàng Kha (sinh năm 2001, ngụ xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã mang hung khí tấn công những người khác, tự mang hệ lụy vào thân.

Sớm rời ghế nhà trường, nhận thức còn non trẻ, thiếu sự quan tâm từ gia đình mà thừa tính háo thắng nên Nguyễn Hoàng Kha thường xuyên tụ tập bạn bè ăn chơi, nhậu nhẹt. Chiều tối 2-6-2021, Kha cùng Nguyễn Công Thành (sinh năm 2002) và một vài người khác tổ chức nhậu tại nhà Đỗ Văn Mạnh (sinh năm 1999, cùng ngụ xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân). Trong lúc nhậu, Kha lấy cây dao (loại dao Thái Lan, dài khoảng 20cm) trong ống đũa nhà Mạnh cắt pa-tê làm mồi nhậu, rồi tiện tay để kế bên chỗ ngồi.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Thành điều khiển xe môtô đi rủ thêm bạn nhậu. Tuy nhiên, gần về đến nơi thì Thành xảy ra mâu thuẫn với Lê Minh Trân (sinh năm 2003), Bạch Văn Pháp (sinh năm 2004, cùng ngụ xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân) và Nguyễn Chí Hào (sinh năm 2001, ngụ xã Châu Phong, TX. Tân Châu). Cả đôi bên đều đã nhậu “sương sương”, không giữ được bình tĩnh. Pháp cho rằng Thành chạy xe “cúp đầu xe” mình, nên cự cãi.

Trong lúc cãi nhau, Hào câu cổ, giữ Thành lại để Pháp mở cốp xe lấy cây tua vít, Trân cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh, đâm nhiều nhát, gây xay xát cho Thành. Thấy không ổn, người đi cùng nhanh chóng chạy về nhà Mạnh (cách đó khoảng 20m) thông báo cho Kha biết sự việc. Nghe xong, Kha chụp lấy cây dao Thái Lan để bên cạnh, chạy bộ ra hỗ trợ bạn. Thấy Thành bị đánh, ngay lập tức Kha xông vào can ngăn, nắm kéo Thành ra, bị Hào, Trân dùng tay và mũ bảo hiểm đánh trúng mặt.

Kha (giữa) nghe tuyên án

Lúc này, Kha đâm trúng vào hạ sườn trái của Trân 1 nhát, rồi giấu dao sau lưng. Bị trúng đòn, Trân ôm bụng chạy lại, ngồi gục trên xe môtô. Thấy bạn bị đâm, Hào hỏi Kha: “Sao mày đâm bạn tao?”. Kha trả lời: “Có đâu, ai đâm bạn mày!”. Khi Hào quay lại xem vết thương của Trân, Kha sợ bị phát hiện liền ném bỏ cây dao gần đó, rồi chạy về nhà Mạnh, xác nhận lại việc Thành bị đánh.

Vẫn còn ấm ức, Mạnh đi vào kệ chén, tiếp tục lấy 3 cây dao dài khoảng 30cm (dao dùng giết mổ heo và chặt thịt) phân chia cho Kha và cả nhóm, kéo nhau đánh lại nhóm Trân. Được mọi người can ngăn, đồng thời nhóm Trân đã bỏ đi, Thành chạy thoát, nhóm Kha quay trở về nhà Mạnh.

Riêng Trân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đi. Kết quả giám định pháp y kết luận, Trân tử vong do vết thương thấu bụng gây thủng gan, thủng động mạch chủ, dẫn đến suy tuần hoàn cấp.

Ngày 4-6-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Kha. Qua các kết quả điều tra, từ ngày 9-6 đến 24-8-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Kha; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hào và Pháp để tiếp tục điều tra.

Kết thúc điều tra, 3 bị cáo bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm công khai. Kha khai nhận: “Nghe Thành bị nhóm Trân đánh, bị cáo chạy đến hỗ trợ can ngăn, cũng bị Trân và Hào đánh. Bực tức quá, bị cáo mới sử dụng dao đâm trả, nhằm phòng vệ chứ không có ý giết chết Trân”.

Tuy nhiên, theo Hội đồng xét xử, chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ không đáng có trong cuộc sống thường ngày mà các bị cáo tụ tập kéo “băng nhóm”, sử dụng hung khí nguy hiểm đánh nhau, dẫn đến hậu quả đáng buồn. Không chỉ vậy, mà tương lai của các bị cáo cũng chịu ảnh hưởng bởi việc làm thiếu suy nghĩ của mình. Trong đó, hành vi của bị cáo Kha là đặc biệt nguy hiểm. Riêng hành vi của Pháp và Hào cũng thể hiện sự nguy hiểm cho xã hội, “góp sức” đánh nhau một cách mù quáng.

Kết thúc phiên tòa, qua xem xét tất cả các tình tiết phạm tội, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Kha 15 năm tù về tội “Giết người” theo Điểm n (có tính chất côn đồ), Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 230 triệu đồng. Bạch Văn Pháp nhận 1,5 năm tù, Nguyễn Chí Hào 9 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điểm b (dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách), Khoản 1 và Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. 

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG