Bị phạt tù, do mang hung khí đi đánh nhau

22/03/2023 - 07:34

 - Do mâu thuẫn từ trước, nên khi gặp và nghe nhóm Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1991, ngụ ấp Cây Me, xã Châu Lăng), Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1993, ngụ khóm Đức Huệ, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn) và Lê Phước Hải (sinh năm 1986, ngụ ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) khiêu khích; Nguyễn Thanh Ngọc (sinh năm 1994, ngụ xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên) bực tức mang theo hung khí chém gây thương tích cho nhóm Tuấn, Nghĩa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5/7/2022, Ngọc điều khiển xe gắn máy chở Hà Vi Tính (sinh năm 2009) con của bà Trần Thị Yến (tên thường gọi Sáu Lưỡi Lam, sinh năm 1970, ngụ khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn) đi ngang qua quán cà-phê Phượng đối diện Nhà Thiếu nhi huyện Tri Tôn gặp nhóm Tuấn, Nghĩa, Hải (anh rễ Tuấn) cùng Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1979) và Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1981), (đang tạm trú tại khóm Huệ Đức, thị trấn Cô Tô), ngồi uống nước tại quán cà-phê Phượng. Do trước đó 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau vào ngày 23/6/2022, nên khi thấy Ngọc chạy xe ngang thì Tuấn hô lớn: “Thằng Ngọc kìa!”.

Nghe kêu tên mình, Ngọc quay lại nhìn thì Tuấn vẫy tay và nói: “Mày muốn chơi lại đây nè!”. Không trả lời, Ngọc chở Tính về nhà nói với Yến: “Dì sáu ơi! Tụi thằng Nghĩa nó đang ở trên kia, con chở thằng Tính đi ngang nó chửi con kìa”. Vì không muốn tiếp tục xảy ra chuyện nên khi nghe vậy, Yến trả lời: “Thôi! Để tao đi báo công an”.

Bị cáo Ngọc nghe tuyên án

Sau đó, Yến kêu con ruột Hà Thị Yến Vi (sinh năm 1998) điều khiển xe gắn máy chở đến Công an thị trấn Tri Tôn trình báo sự việc. Trong lúc này, Ngọc lấy cây dao dài 45cm ở bên hông nhà Yến, quấn vải che lại và chạy theo sau. Khi đến trụ sở Công an thị trấn Tri Tôn, Yến vào trình báo sự việc cho công an biết, còn Ngọc đậu xe ở tiệm tạp hóa gần đó.

Tại đây, Yến gặp Trần Thị Lan (em ruột Yến) và Nguyễn Thị Hạnh Em, Nguyễn Thị Ngọc (là con ruột Lan), thì 2 bên lại tiếp tục xảy ra cự cãi vì mâu thuẫn trước đó. Sau khi được khuyên can, Vi chở Yến bỏ đi qua chỗ Ngọc đang đậu xe, sợ khi gặp lại nhóm Tuấn, Nghĩa có xảy ra đánh nhau nên Yến nói với Ngọc: “Mày đứng đây, để tao ra nói chuyện với tụi nó”...

 Khi Vi chở Yến đi, Ngọc nhanh chóng chạy xe bằng đường khác qua quán cà-phê Phượng đứng bên ngoài chờ trước. Khi Yến và Vi đến thì xảy ra cự cãi với nhóm của Nghĩa, Kiều, Lý. Nghe tiếng cự cãi, Ngọc lấy cây dao trên xe gắn máy, cầm chạy vào quán chém Nghĩa, nhưng Nghĩa cầm ghế đỡ làm ghế bật ngược lại trúng vào cánh mũi. Khi thấy Kiều vào can ngăn, Ngọc tiếp tục cầm dao quay sang chém thì Kiều đưa 2 tay lên đỡ nên trúng vào ngón trỏ tay trái gây thương tích.

Cùng lúc đó, Tuấn và Hải từ trong xe ôtô biển số 67A-183.68 đang đậu bên kia đường, mỗi người cầm 1 thanh kim loại chạy qua đánh trúng vào lưng, cùi trỏ tay trái của Ngọc; Ngọc cầm dao chém lại trúng vào ngón tay của Tuấn làm đứt da chảy máu; và trong lúc đánh nhau, Hải bị trượt chân té xuống đường.

Do bị nhiều người phản công lại nên Ngọc bỏ chạy, trong khi chạy thì Ngọc bị trượt chân té; cùng lúc đó bị Tuấn và Hải đánh trúng vào vùng vai, hông phải và lưng nên Ngọc cầm dao bỏ chạy vào trụ sở Công an thị trấn Tri Tôn trình báo sự việc và giao nộp cây dao. Trước quán cà-phê Phượng, Nghĩa cầm ghế nhựa có chân bằng kim loại đánh vào người Yến khoảng 2-3 cái thì dừng lại, do Yến đưa 2 tay lên đỡ nên bị thương.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn Tri Tôn mời những người liên quan làm việc và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn giải quyết. Tuấn, Nghĩa và Kiều có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Ngọc. Qua xem xét các tình tiết, trên cơ sở kết quả giám định, kết luận tỷ lệ tổn thương của Nghĩa là 1%, Tuấn 1%, Kiều 1%. Ngày 15/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Ngọc.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Ngọc thừa nhận hoàn toàn hành vi dùng dao tấn công gây thương tích các bị hại. Ngoài ra, lời khai của bị cáo phù hợp hoàn toàn với các tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập, xác minh.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là xem thường pháp luật, có tính chất côn đồ, ngang nhiên sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công, xâm hại đến quyền về tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ, nên cần phải có mức án tương xứng nhằm giáo dục, răn đe. Riêng đối với Tuấn, Hải đã sử dụng hung khí mang theo phản công lại Ngọc, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật… Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt Ngọc 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

NGUYỄN HƯNG