Bí quyết học tập hiệu quả

24/07/2025 - 07:14

Với tổng điểm thi 4 môn đạt 37,5 điểm, hai em Hồ Vĩ Quốc - học sinh lớp 12A9, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An và Hứa Tiến Đạt - học sinh lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Tân Châu (tỉnh An Giang) trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 của tỉnh An Giang.

Em Hồ Vĩ Quốc đạt điểm 10 tuyệt đối hai môn toán và địa lý, 9 điểm ngữ văn và 8,5 điểm tiếng Anh. Cấp trung học phổ thông, Quốc đạt danh hiệu học sinh xuất sắc 3 năm liền, đoạt giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia môn địa lý. Tham gia kỳ đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025, Quốc đạt 1.081/1.200 điểm. Quốc còn là quán quân chương trình “Đường đến vinh quang” lần thứ 14, năm 2024 do Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tổ chức.

Chia sẻ bí quyết học tập, em Hồ Vĩ Quốc cho biết: “Em chia thời gian cụ thể để đảm bảo cân bằng việc học các môn, đồng thời tập trung những môn cần ôn luyện nhiều là toán và tiếng Anh. Với từng môn, em luyện đề và cố gắng nắm vững kiến thức để làm bài. Học toán, em chủ yếu giải đề ở trên mạng. Ngoài việc giải bài, em cố gắng hiểu bài toán, từ đó nhớ lâu hơn phương pháp giải. Quan trọng là phải nắm được kiến thức nền tảng để từ đó làm tốt các dạng bài”.

Em Ngô Thành Phú Quí là thí sinh duy nhất của tỉnh đạt điểm 10 môn sinh học, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025

Điểm các môn của em Hứa Tiến Đạt đều đạt từ 9 trở lên, trong đó toán 9,5, ngữ văn 9,25, tiếng Anh 9 và vật lý 9,75. “Để học giỏi đều các môn, em lập kế hoạch chi tiết cho cả tuần và từng ngày gồm mục tiêu cần đạt và thời gian dành cho từng môn học. Em tập trung cao độ và nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch đề ra, từ đó giúp em tối ưu hóa thời gian và không bỏ sót kiến thức”, Tiến Đạt chia sẻ.

Tiến Đạt có đam mê lớn với môn tin học. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, tin học là môn tự chọn. Không được học tin học, Đạt chủ động tự học. Đạt tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh từ lớp 10, đạt giải khuyến khích cấp tỉnh năm lớp 11. Thành tích này là bước đệm quan trọng giúp Đạt có cơ hội góp mặt trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tin học ở lớp 12.

 “Quá trình tự học và tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia giúp em học hỏi được nhiều, từ kiến thức chuyên sâu đến kỹ năng giải quyết vấn đề và rèn luyện sự kiên trì. Em đăng ký xét tuyển đại học ngành khoa học máy tính, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh. Em tiếp tục trau dồi kiến thức môn tin học, tiếng Anh, chuẩn bị làm quen với môi trường học tập mới”, Tiến Đạt cho biết.

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Ngô Thành Phú Quí - học sinh lớp 12T1, Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu đạt 36,5 điểm (toán 9,5, ngữ văn 7,25, hóa học 9,75, sinh học 10). Với thành tích này, Phú Quí trở thành thủ khoa khối B00, thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn sinh học của tỉnh.

Suốt 12 năm học, Phú Quí giữ vững danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc. Năm lớp 9, Quí đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán, giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh giải toán trên máy tính cầm tay; năm lớp 11, Quí đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán.

Quí chia sẻ: “Bí quyết của em là luôn học theo kế hoạch rõ ràng, phân bố thời gian hợp lý giữa các môn, luyện đề kết hợp với ôn tập kiến thức và rút kinh nghiệm. Riêng môn sinh học, em học kỹ lý thuyết và nắm được bản chất. Em còn đọc thêm tài liệu nâng cao và làm nhiều bài tập để rèn phản xạ, trao đổi với bạn bè và thầy cô những vấn đề chưa rõ. Quan trọng nhất là phải có niềm yêu thích với môn sinh học thì việc học mới nhẹ nhàng, hiệu quả hơn”.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, em Phạm Thị Cẩm Tiên - học sinh lớp 12C1, Trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm đạt 10 điểm hai môn lịch sử và địa lý và 9 điểm môn ngữ văn. Cẩm Tiên chia sẻ: “Em tiếp cận kiến thức mới thông qua mạng xã hội, đọc thêm báo, tập trung vào kỹ năng làm bài, học chắc kiến thức, vững kỹ năng. Em không học, luyện đề liên tục mà kết hợp với giải trí, thư giãn để giữ tinh thần thoải mái. Đối với môn lịch sử và địa lý, em chăm chú nghe thầy cô giảng bài trên lớp để ghi nhớ, học bài chắc, luyện đề, phân tích kỹ đề. Em còn học thêm kiến thức từ thầy cô trên mạng xã hội”.

Đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, kiên trì theo đuổi mục tiêu với phương pháp hiệu quả của học sinh. Trong hành trình đó, gia đình luôn là điểm tựa, nguồn động viên to lớn để các em vững tin vượt qua khó khăn, trở ngại trong học tập và cuộc sống.

Bài và ảnh: BÍCH TUYỀN