Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc Tết Chol Chnam Thmay, tại huyện Tri Tôn

10/04/2024 - 10:56

 - Sáng 10/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đến thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, tại các chùa Nam tông Khmer ở xã Núi Tô (huyện Tri Tôn).

 Thăm, chúc mừng chùa Soài So Tôm Nớp

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc mừng chùa Soài So Tôm Nớp, hòa thượng Chau Ty và hòa thượng Chau Sơn Hy

Hòa thượng Chau Ty trao đổi với đoàn công tác của tỉnh

Tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang cho chùa Soài So Tôm Nớp

Tặng quà của Ban Tôn giáo Chính phủ cho hòa thượng Chau Ty (Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam)

Đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm với hòa thượng Chau Ty và hòa thượng Chau Sơn Hy tại chùa Soài So Tôm Nớp

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao đổi với hòa thượng Chau Sưng (trụ trì chùa Phnom Tà Pạ)

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc Tết tại chùa Phnom Tà Pạ

Hòa thượng Chau Sưng trao đổi với đoàn

Tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang cho chùa Phnom Tà Pạ

Đoàn công tác tỉnh chụp ảnh lưu niệm với hòa thượng Chau Sưng (trụ trì chùa Phnom Tà Pạ)

Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang đã đến thăm, chúc Tết chùa Soài So Tôm Nớp và hòa thượng Chau Ty (Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Soài So Tôm Nớp); hòa thượng Chau Sơn Hy (Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tri Tôn); thăm chùa Phnom Tà Pạ (xã Núi Tô) và hòa thượng Chau Sưng (trụ trì chùa Phnom Tà Pạ).

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, năm 2023, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt (đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu, còn 1 chỉ tiêu bảo hiểm y tế gần đạt), tăng trưởng kinh tế của An Giang cao nhất trong 11 năm qua; quốc phòng - an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết không ngừng được tăng cường, đời sống người dân cải thiện, chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Kết quả này có được từ sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số Khmer ở An Giang. Năm 2024, dự báo tình hình vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của cộng đồng các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, lãnh đạo tỉnh tin rằng, An Giang sẽ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong rằng, đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tích cực lao động, sản xuất, cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giảm số hộ nghèo, cận nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới khang trang, sạch đẹp. Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, đưa những kiến thức, mô hình mới vào áp dụng để thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển.

Nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc các hòa thượng, thượng tọa, à cha, chức sắc, chức việc và toàn thể phật tử Khmer huyện Tri Tôn đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay vui tươi, đầm ấm, an toàn, hạnh phúc.

Vui mừng được đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang đến thăm, hòa thượng Chau Ty và hòa thượng Chau Sưng cho biết, nhờ sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, phum, sóc đổi mới, các chùa Khmer được xây dựng khang trang, tạo thuận lợi để bà con phật tử Khmer sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào. Qua đó, mong muốn lãnh đạo tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm, đầu tư hạ tầng giao thông, đèn chiếu sáng, công trình an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, du lịch để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

NGÔ CHUẨN - TRỌNG TÍN