Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc Tết Tập đoàn Sao Mai và Tập đoàn Nam Việt

02/02/2024 - 19:28

 - Chiều 2/2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã đến chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Tập đoàn Sao Mai và Tập đoàn Nam Việt.

Tham gia cùng đoàn chúc Tết có: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc Tết tại Tập đoàn Sao Mai

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai cảm ơn lãnh đạo tỉnh An Giang đến chúc Tết

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng quà chúc Tết Tập đoàn Sao Mai

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai

Lãnh đạo Tập đoàn Nam Việt thông tin tình hình hoạt động trong năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc Tết Tập đoàn Nam Việt

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng quà chúc Tết Tập đoàn Nam Việt

Tại mỗi nơi đến chúc Tết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thông tin đến các doanh nghiệp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023.

 Cụ thể, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, GRDP đạt 7,34%, xếp thứ 4 đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 21 cả nước, cao nhất trong 11 năm trở lại đây; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh, trong sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua, có sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp. Do đó kỳ vọng, năm 2024, Tập đoàn Sao Mai và Tập đoàn Nam Việt sẽ tiếp tục nỗ lực, thực hiện hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc tập thể lãnh đạo, nhân viên, người lao động của Tập đoàn Sao Mai, Tập đoàn Nam Việt, cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc doanh nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 đề ra.

MỸ LINH