Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang: “TP. Châu Đốc cần tăng cường tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế sẵn có…”

27/04/2022 - 10:36

 - Sáng 27/4, Thường trực Thành ủy Châu Đốc tổ chức họp Ban Thường vụ Thành ủy cuối tháng 4/2022. Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang. Cuộc họp do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Nguyễn Trung Thành thông qua Tờ trình về việc cho phép tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường xung quanh khu vực chợ Châu Đốc

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi phát biểu tại cuộc họp

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc đạt được trong những tháng đầu năm 2022, nhất là ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch đã đạt mức tăng trưởng, phục hồi mạnh mẽ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho rằng, TP. Châu Đốc có tiềm năng, lợi thế rất lớn, nên cần cần phát huy và tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế địa phương.

Về chủ trương đầu tư, nâng cấp các tuyến đường xung quanh khu vực chợ Châu Đốc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong quá trình triển khai, chính quyền thành phố phải đảm bảo trình tự thủ tục, đúng quy định, phải quan tâm đến trật tự đô thị, đảm bảo xứng tầm với thành phố.

Đối với kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác phối hợp các cơ quan báo chí tỉnh và đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền để góp phần thành công cho các sự kiện, hoạt động kỷ niệm, đồng thời quảng bá được hình ảnh, con người, lễ hội của thành phố.

Bên cạnh đó, quan tâm, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cần có giải pháp sớm giải quyết các khiếu nại của dân. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh nội địa, an ninh biên giới.

Riêng Lễ hội Vía Bà chúa Xứ núi Sam phải thực hiện lễ phục hiện rước bà đúng theo nghi thức truyền thống để nâng thêm tầm giá trị cho lễ hội; khẩn trương chỉnh trang đô thị, xã hội hóa trang trí đèn hoa; khắc phục, xử lý nghiêm tình trạng chèo kéo du khách, làm xấu hình ảnh du lịch địa phương.

Trước đó, tại phần họp mở rộng, Thường trực UBND TP. Châu Đốc đã thông qua tờ trình về việc cho phép tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường xung quanh khu vực chợ Châu Đốc.

Trong phần họp nội bộ đã thông qua các tờ trình, gồm: Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên; kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022); dự thảo quyết định, kế hoạch kiểm tra chấp hành đối với 3 tổ chức Đảng và các cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến các tờ trình và thực hiện công tác cán bộ.

THU THẢO