Từ “điểm nóng” đến vùng kiểm soát
Trở lại xã Vĩnh Xương những ngày tháng 5, nhiều người cảm nhận sự yên bình dọc tuyến biên giới đầu nguồn. Ít ai nghĩ rằng nơi đây từng là “điểm nóng” buôn lậu với nhiều hoạt động quy mô lớn, kéo dài. Có thời điểm, Vĩnh Xương gắn với những đường dây buôn lậu đường cát, xăng dầu hoạt động sôi động. Nhiều cơ sở nấu đường phèn mọc lên, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xe ra vào tấp nập, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. “Lúc đó, xã có 7 cơ sở nấu đường phèn, xe ra vào liên tục. Người dân lo lắng vì tình hình phức tạp”, bà Trần Thị Lài, ngụ ấp 2 nhớ lại.
Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó có việc di dời toàn bộ các cơ sở nấu đường phèn ra khỏi khu vực biên giới, buộc chuyển đổi ngành, nghề hoặc đưa vào khu sản xuất tập trung theo quy hoạch. Khi các “điểm nóng” được xử lý dứt điểm, địa bàn dần ổn định. Theo ông Nguyễn Đắc Phạm Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 xã Vĩnh Xương, việc kiện toàn tổ chức, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng giúp kiểm soát địa bàn hiệu quả hơn, kiên quyết không để “điểm nóng” tái diễn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: DANH THÀNH
Tuy “hạ nhiệt”, nhưng hoạt động buôn lậu chưa chấm dứt. Thực tế cho thấy, các đối tượng đang chuyển sang phương thức nhỏ lẻ, tinh vi hơn. Ngày 15/3, tại khu vực sông Tiền, lực lượng hải quan Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện một phương tiện vận chuyển 576l dầu DO không khai báo, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Vụ việc sau đó được xử lý theo quy định, toàn bộ tang vật bị tịch thu.
Theo lực lượng chức năng, các đối tượng thường lợi dụng địa hình sông nước, hoạt động vào ban đêm; tổ chức theo kiểu “cắt khúc”, mỗi người đảm nhận một công đoạn nhằm né tránh kiểm tra. “Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa biên phòng, công an, hải quan và các ngành liên quan. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu và tích cực tố giác các hành vi vi phạm”, ông Nguyễn Đắc Phạm Thanh chia sẻ.
Không để buôn lậu “lọt lưới”
Hà Tiên là cửa ngõ biên giới giáp Campuchia, nơi hoạt động giao thương luôn sôi động kéo theo yếu tố phức tạp về buôn lậu và gian lận thương mại. Thời gian qua, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm. Trong đó, nổi lên là các mặt hàng như thuốc lá ngoại, đường cát, hàng điện tử… vận chuyển trái phép qua biên giới. Theo lực lượng chức năng, tình hình buôn lậu tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh giá xăng, dầu biến động, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, các đối tượng có xu hướng lợi dụng để hoạt động với thủ đoạn tinh vi, khó kiểm soát hơn.
Năm 2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bắt 7 vụ vi phạm, thu gần 4.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 7,6964g ma túy loại Methamphetamine; xử lý vi phạm hành chính 255 vụ với 425 đối tượng, tổng số tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng. Thiếu tá Hà Huy Mong - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết: “Trạm duy trì tốt công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm khác, đồng thời đảm bảo không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi qua lại biên giới”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: DANH THÀNH
Không chỉ trên tuyến biên giới đất liền, công tác chống buôn lậu còn được triển khai quyết liệt trên vùng biển Tây Nam. Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, năm 2025 đến nay, lực lượng kiểm tra, tiếp nhận, xử lý 423 vụ với 440 lượt tàu thuyền; thu giữ hơn 2 triệu lít dầu DO, hơn 230 tấn phân đạm urê, 30 tấn đường cát và hơn 100 tấn hải sản các loại, tổng giá trị ước tính hơn 35 tỷ đồng.
Các vụ việc cho thấy, các đối tượng không chỉ lợi dụng địa hình biển rộng, xa bờ mà còn sử dụng thủ đoạn tắt thiết bị giám sát, thay đổi nhận dạng tàu nhằm né tránh sự kiểm tra. Đại tá Nguyễn Văn Tranh - Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiên trì bám biển, kiên quyết đấu tranh với hành vi vi phạm; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”.
MINH HIỂN - DANH THÀNH