Biên phòng Giang Thành tăng tuyên truyền phòng, chống tội phạm

17/08/2026 - 14:00

 - Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp địa phương tổ chức 20 buổi tuyên truyền trực tiếp cho hơn 500 lượt người dân, đồng thời tăng cường vận động tại các khu dân cư, đường mòn, lối mở nhằm phòng ngừa buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật.

Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành tuyên truyền về phòng chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép đến người dân khu vực biên giới.

Địa bàn do Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) quản lý còn hơn 7.000m chưa hoàn thành phân giới, cắm mốc, địa hình nhiều kênh rạch, đường mòn, lối mở phức tạp, đời sống người dân còn khó khăn.
Để giữ vững an ninh trật tự, đơn vị đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tham gia tố giác tội phạm.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền sát với thực tế địa bàn.

Nội dung tập trung phổ biến các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, cùng các quy định về phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, phòng, chống mua bán người và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành hướng dẫn người dân cập nhật phần mềm hòm thư điện tử tố giác tội phạm.

Thượng tá Danh Minh Chánh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 20 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các ấp, khu dân cư cho hơn 500 lượt người dân.

Đơn vị cũng lồng ghép nội dung tuyên truyền vào 9 buổi họp dân, sinh hoạt đoàn thể và các hoạt động văn hóa tại địa phương. Đồng thời, cử hơn 50 lượt cán bộ, chiến sĩ đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, giải thích, phát hàng ngàn tờ rơi và triển khai hòm thư điện tử tố giác tội phạm. Nhờ đó, hầu hết người dân nhận diện rõ các phương thức, thủ đoạn của các loại đối tượng để chủ động phòng ngừa, tố giác.

Song song với tuyên truyền tập trung, đơn vị đẩy mạnh truyền thông qua loa phát thanh, panô, mạng xã hội... với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, công tác vận động các hộ dân ven biên, chủ phương tiện và người lao động qua lại khu vực cửa khẩu, đường mòn được thực hiện song ngữ Kinh - Khmer, giúp nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo này nâng cao cảnh giác. Nhờ đó, người dân đã chủ động tố giác vi phạm, cung cấp nhiều nguồn tin giá trị giúp lực lượng Biên phòng xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành luôn duy trì nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ đường biên, cột mốc. Thượng tá Hà Đức Hạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành thông tin thêm, đơn vị chỉ đạo các trạm, chốt, tổ công tác phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Hải quan, Quân sự và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, địa bàn phức tạp, các đường mòn, lối mở có nguy cơ xảy ra buôn lậu và xuất, nhập cảnh trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, qua các nguồn tin, đơn vị đã bắt giữ, xử lý hàng chục vụ buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép trên khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành phối hợp các đoàn thể địa phương tuyên truyền phong trào tự quản đường biên, cột mốc.

Đơn vị cũng nhân rộng các mô hình "Tổ tự quản đường biên, cột mốc" và "Tổ tự quản an ninh trật tự khu dân cư". Qua đó, người dân phát huy vai trò giám sát, tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm; cam kết không tiếp tay, bao che cho buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng.

Đánh giá về hiệu quả phối hợp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giang Thành Tạ Hiệp khẳng định: “Công tác phối hợp tuyên truyền giữa địa phương và Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Nhiều nguồn tin giá trị từ người dân giúp lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa; đồng thời củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc”.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ cùng sự đồng thuận của Nhân dân địa phương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

TIẾN VINH